Khẩn trương phòng chống cơn bão trên biển Đông

(Dân trí) - Bão Wukong giật cấp 10 đang tiến sâu vào biển Đông gây thời tiết xấu. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương lên phương án phòng chống bão.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 13h trưa nay (26/12), tâm bão Wukong (bão Ngộ Không) nằm trên khu vực miền Trung Philippin, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, khoảng sáng mai (27/12) bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippin) và đi vào biển Đông. Đến 13h ngày 27/12, tâm bão còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão Wukong, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Wukong để chủ động phòng tránh; chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để thông tin kịp thời…

Phạm Thanh