Quảng Bình:

Khẩn trương khắc phục công trình KTX “đắp chiếu”

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> phản ánh tình trạng “Công trình KTX “đắp chiếu”, học sinh nguy cơ bỏ học vì thiếu chỗ ở”, ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) khẳng định sẽ tiếp tục thi công công trình trong tháng này.

Ngày 31/12/2011, báo điện tử Dân trí phản ánh thực trạng “Công trình KTX “đắp chiếu”, học sinh nguy cơ bỏ học vì thiếu chỗ ở”, trong đó nêu lên tình trạng công trình nội trú bị bỏ dở trong thời gian dài, trong khi học sinh không có chỗ ở, nhiều em vì nhà quá xa, điều kiện khó khăn, phải bỏ học.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo đăng, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cùng đơn vị chủ đầu tư công trình là UBND xã Dân Hóa đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, tìm hướng khắc phục để công trình tiếp tục được thi công, đáp ứng chỗ ở kịp thời cho hàng trăm em học sinh các bản xa xôi hẻo lánh.

Khẩn trương khắc phục công trình KTX “đắp chiếu” - 1

Sau gần một năm "đắp chiếu", tháng 2 này công trình Nhà KTX Dân Hóa sẽ tiếp tục được thi công

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho hay, đối với công trình nhà KTX bán trú cho học sinh ở Dân Hóa, trong quá trình thi công, nhà thầu đã gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng. Vì ở xã Dân Hóa quỹ đất ở rất ít nên đơn vị chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một khu đất tương xứng đền bù cho bà Bố (một hộ dân chưa chịu di dời vì chưa thống nhất được việc đền bù giải phóng mặt bằng).

“Qua nhiều lần kiểm tra, họp bàn và xét thấy nhu cầu về chỗ ở bán trú của học sinh ở Dân Hóa là rất lớn và hết sức cấp thiết nên vừa rồi UBND huyện đã đốc thúc chỉ đạo nhà thầu cho khởi công lại công trình vào tháng 2/2012. Còn về phần đất giải tỏa, trước mắt vì chưa tìm được khu đất hợp lý nên chúng tôi đã quyết định trừ lại khoảng 200m2 phần diện tích phía ngoài để cho gia đinh bà Bố xây nhà ở”, ông Hộ khẳng định.

Đặng Tài