Khẩn trương chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Trước tình trạng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ngập khi mưa to, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến hành khách, UBND TPHCM vừa chỉ đạo khẩn trương chống ngập cho khu vực này.

Khẩn trương chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất - 1
Sân bay Tân Sơn Nhất.

Là bộ mặt của TPHCM, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất tiếp khoảng 30.000 hành khách, trong đó có không ít khách quốc tế nên việc để xảy ra tình trạng ngập nước, khiến cảnh quan nhếch nhác tại đây là khó chấp nhận được.

Do vậy, UBND TP chỉ đạo UBND quận Tân Bình, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo thoát nước và phòng chống ngập úng cho khu vực.

Trước mắt, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất) đầu tư xây dựng hệ thống bơm nước chống ngập cho khu vực, đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, UBND quận Tân Bình được giao xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng kênh và hành lang các tuyến mương, tuyến kênh khu vực lân cận sân bay; tháo dỡ kết cấu hạ tầng lấn chiếm để bàn giao lại cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước nạo vét, khai thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước hiệu quả.

Tùng Nguyên