1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khẩn cấp di dời dân trước 18 giờ chiều nay

(Dân trí) - Chiều tối nay 24/9, bão số 6 với sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 14 sẽ đổ bộ và gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ. Trước 18 giờ chiều nay, các địa phương nằm trong vùng nguy hiểm phải hoàn tất việc di dời dân.

Tại cuộc họp với các ban ngành liên quan sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhận định: “Đây là cơn bão mạnh, có mức độ nguy hiểm cao. Bão sẽ vào Đông Bắc Bộ, sau đó quét qua một vệt dài và rộng qua Tây Bắc Bộ. Sau bão, Bắc Bộ có mưa to 3-4 ngày, rồi lại mưa do không khí lạnh. Tình hình nguy hiểm, đề nghị các tỉnh phải rà soát kỹ phương án, lực lượng ứng phó, chỗ nào sơ hở thì khắc phục ngay”.

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người, Phó Thủ tướng chỉ đạo trước 18h tối nay, các tỉnh miền núi phía Bắc phải hoàn thành việc di dân ở vùng ven sông suối, khe núi, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Căn cứ vào tình hình thực tế, trong 2-3 ngày tới, các địa phương xem xét khả năng cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay, bão số 6 sẽ vượt qua phía bắc bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và ảnh hưởng tới vùng Vịnh Bắc Bộ. Tuy bão sẽ suy yếu khi tiến gần bờ biển miền Nam Trung Quốc nhưng vẫn gây gió mạnh tới cấp 11 ở Vịnh Bắc Bộ.

 

Dự báo, từ đêm nay (24/9), các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang sẽ phải hứng chịu các cơn mưa lớn, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đát. Vì vậy, cần chủ động triển khai ngay những biện pháp cấp bách để đối phó với lũ lớn có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

 

Ngay sau bão số 6, miền Bắc có khả năng lại đón một đợt không khí lạnh tăng cường nên sẽ có đợt mưa to kéo dài đến ngày 28/9, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lên tới 400mm.

 

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết, bão số 6 có thể là cơn bão cuối cùng đổ bộ vào Bắc Bộ trong năm nay. Tuy nhiên, đối với miền Trung và miền Nam, mùa bão mới sắp bắt đầu. Dự kiến, sẽ còn khoảng 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam từ nay đến cuối năm.

 

P.V