Quảng Nam:

Khẩn cấp đầu tư kè biển Cửa Đại trước Tết Bính Thân

(Dân trí) - Để cứu bờ biển Cửa Đại đang ăn sâu vào đất liền, ngoài việc huy động lực lượng dân quân và người dân cùng tham gia “cứu nguy”, tỉnh Quảng Nam đã “tiếp sức” bằng cách hỗ trợ kinh phí để TP Hội An chống sạt lở.

Ngày 27/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để UBND TP Hội An đầu tư công trình kè chống sạt lở khẩn cấp tình trạng xâm thực bờ biển Cửa Đại đoạn dài khoảng hơn 650m.

Người dân Hội An đang nỗ lực gia cố chống sạt lở bờ biển Cửa Đại
Người dân Hội An đang nỗ lực gia cố chống sạt lở bờ biển Cửa Đại

 

Được biết, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư (không kể kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng).

Theo văn bản này, UBND tỉnh đề nghị UBND TP Hội An khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Sở NN-PTNT hướng dẫn UBND TP Hội An thực hiện các thủ tục đầu tư và tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí hỗ trợ.

Thông tin từ UBND thành phố Hội An cho biết, nếu áp dụng công nghệ kè của Hà Lan nhằm tạo đê quay cách bờ 60 mét, hạn chế sóng biển tác động trực tiếp vào bờ thì kinh phí kè 100 mét khoảng 3 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo phường Cửa Đại cho biết, trong ngày hôm nay 27/11, hàng trăm dân quân cùng người dân vẫn đang tiếp tục tiến hành gia cố bờ biển bằng bao tải cát để hạn chế sạt lở; tuy nhiên, do gió thổi mạnh và sóng biển lớn nên việc gia cố không “ăn thua”.

Công Bính