Hà Nội:

Khám nhà riêng hung thủ bắn người trong khách sạn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức khám xét nhà riêng kẻ đã dùng súng bắn người tại một nhà nghỉ, thu giữ thêm một số hung khí. Đáng chú ý, nạn nhân cũng là đối tượng cộm cán liên quan đến một vụ giết người.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 1/8, Hoàng Giang Nam (trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đã cho Trần Lê Quang (trú tại Trương Định, Hà Nội) mượn CMND để Quang thuê phòng nghỉ tại phòng 402 nhà khách Quang Minh, 14A2 Đầm Trấu, Bạch Đằng. Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, trú tại Nam Định) đã đến nghỉ cùng Quang.

Sau khi Trần Lê Quang có việc đi về thì khoảng 19 giờ cùng ngày, Dũng gọi điện cho Vũ Quốc Trưởng (SN 1976, trú tại 873 đường Giải Phóng) đến chơi. Khoảng 19h30, khi Trưởng và Dũng đang nói chuyện trong phòng thì có tiếng gõ cửa, Trưởng đi ra mở cửa thì thấy một thanh niên cầm một khẩu súng ngắn ở tay phải dí vào người Trưởng nói “đứng im” đồng thời tiến sát đến chỗ Dũng.

Khi đó Dũng đang nằm trên giường ngồi dậy thì thanh niên kia hỏi: “bây giờ mày tính thế nào?”. Dũng trả lời: “tùy anh thôi”. Chỉ đợi có vậy, thanh niên này dùng súng bắn 1 phát trúng đùi phải của Dũng sau đó bỏ chạy khỏi khách sạn, nhảy lên một chiếc xe máy dạng xe ga màu trắng, không rõ BKS, có một đối tượng chờ sẵn ở dưới và tẩu thoát.

Nhận được tin báo, CA quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo lực lượng điều tra hình sự phối hợp với đội Trọng án, đội Đặc nhiệm phòng CSĐT TP về TTXH CATP Hà Nội và PC 21 tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa Dũng đi cấp cứu và điều tra truy xét.

Qua điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan CA xác định đối tượng gây án là Lê Hồng Tân (SN 1970), trú tại 41 Cẩm Văn, phường Hàng Bột, Đống Đa. Tại hiện trường cơ quan CA thu giữ 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 túi nilon nhỏ kích thước 2x3cm chứa hạt tinh thể hình que trong suốt (sơ bộ giám định là bột Methamphetamin, cân nặng 0,129g), 3 điện thoại, 5 sim điện thoại và một số tài sản khác.

Khám xét nhà Lê Hồng Tân tại 41 ngõ Cẩm Văn, lực lượng nghiệp vụ thu giữ 2 dao tông inox, 1 dao găm.

Qua xác minh, nạn nhân của vụ án - Nguyễn Tiến Dũng - là đối tượng đang có quyết định truy nã của CA tỉnh Nam Định về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Bản thân Dũng có 2 tiền sự, 3 tiền án và đang liên quan đến giết người xảy ra vào 3/12/2005 ở địa bàn phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định; liên quan đến vụ cố ý thương tích tại Thái Bình ngày 18/2/2007.

Ngày 3/8 cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Hồng Tân.

Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ công an TP để làm rõ mâu thuẫn giữa Tân và Dũng, đồng thời tập trung truy bắt Lê Hồng Tân để đưa ra xét xử trước pháp luật.

Phúc Hưng