Hà Nội:

Khám người tú bà, phát hiện thêm ma tuý

(Dân trí) - Ngày 18/1, CATP Hà Đông triệt phá 1 ổ mại dâm "đội lốt" quán cắt tóc, gội đầu thư giãn. Khám người tú bà ổ chứa, lực lượng nghiệp vụ còn thu giữ thêm 2 túi nilon chứa 16 viên ma tuý tổng hợp, 18 điếu thuốc tài mà.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hồi 17h45 ngày 18/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Đông bắt quả tang tại quán cắt tóc, gội đầu thư giãn ở khu tập thể Mộc Đức, đường 70, Cầu Bươu - Kiến Hưng, do Đặng Thị Hợp (SN 1973, ở TP Sơn Tây) làm chủ có hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Hai người này gồm: Bùi Văn Công (SN 1987, ở Nghĩa Hưng, Quốc Oai); Vũ Thị Hồng Gấm (SN 1985, ở phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình); Vương Văn Duyên (SN 1988, ở Quốc Oai); Nguyễn Thị Thắm (SN 1985, ở Thanh Sơn, Phú Thọ).
 
Ngoài ra, lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt giữ: Phạm Khắc Hải (SN 1969, ở Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng) không có giấy tờ tuỳ thân; Nguyễn Thu Trang (SN 1991, ở Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng), gái bán dâm của quán; Vũ Ngọc Hoàng (SN 1991, ở Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương).
 
Tang vật thu giữ gồm 2 bao cao su đã qua sử dụng, 300 nghìn đồng. Tiến hành kiểm tra trên người Đặng Thị Hợp (chủ quán), lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 bao thuốc bên trong có 2 túi nilon gồm 16 viên ma tuý tổng hợp, 18 điếu thuốc tài mà.
 
CATP Hà Đông tiến hành tạm giữ 8 đối tượng trên để xử lý.

Phúc Hưng