Hà Tĩnh:

Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo làm 2 người chết

(Dân trí) - Sáng nay, 10/12, với sự hỗ trợ của đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng tỉnh, CQĐT công an huyện Hương Sơn chính thức khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 2 người chết, nhiều người bị thương phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 14h chiều qua, 9/12, giàn giáo thi công công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã đổ sập khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. Phải đến tối qua, công tác cứu hộ, cứu nạn mới hoàn tất.


Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. Tối qua, sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, CQĐT đã phong tỏa toàn bộ hiện trường.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. Tối qua, sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, CQĐT đã phong tỏa toàn bộ hiện trường.

 

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng công an huyện Hương Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh, ngay trong đêm qua, sau khi mọi công tác cứu hộ, cứu nạn kết thúc, CQĐT công an huyện Hương Sơn đã chính thức phong tỏa toàn bộ hiện trường vụ sập. Trong sáng 10/12, với sự hỗ trợ của đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra tìm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thượng tá Tuệ cho hay, cùng với việc phong tỏa hiện trường, tối qua CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã cắt cử các điều tra viên tiếp cận các nạn nhân để lấy lời khai.

Một công nhân được huy động cắt sắt thép, lấy mẫu để giám định chất lượng.
Một công nhân được huy động cắt sắt thép, lấy mẫu để giám định chất lượng.

 

Bước đầu phía công an huyện Hương Sơn cung cấp thông tin, công trình cửa hàng xăng dầu Sơn Kim 1 nằm ở khu vực biên giới Hà Tĩnh, do Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty Minh Hưng (Nghệ An). Công trình được khởi công xây dựng từ đầu tháng 11/2015.

Hai công nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân thuộc đội thợ xây trú tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn và anh Nguyễn Trọng Hường, công nhân đội bê tông, trú tại khối 16, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Tối qua, lãnh đạo Công ty xăng dầu Hà Tĩnh, đơn vị chủ đầu tư cùng đại diện nhà thầu Công ty Minh Hưng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo động viên, thăm hỏi các nạn nhân. Trước mắt, công ty hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng/người, người tử nạn 15 triệu đồng/người.

Văn Dũng – Minh Lý