Khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Zone 9

(Dân trí) - Không được cấp phép cải tạo sửa chữa nhưng chiều qua 19/11, quán bar tại Zone 9 vẫn thi công cải tạo công trình để chuẩn bị kinh doanh, dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong, 10 người bị thương.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra

Sáng nay 20/11, cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã vào hiện trường vụ cháy tại số 9 Trần Thánh Tông để khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên hiện trường được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Trao đổi với báo chí, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - khẳng định, UBND quận không cấp phép cho cải tạo tại bất cứ công trình nào thuộc tòa nhà xảy ra cháy. “Việc xác định tòa nhà này có phải công trình nguy hiểm hay không thì quận không có chuyên môn. Còn các đơn vị cũng chưa từng xác định đây là công trình nguy hiểm. Về quản lý trật tự xây dựng, đây là công trình nhà cũ của doanh nghiệp và đang thuộc doanh nghiệp quản lý. Vì vậy, chỉ tới khi xây dựng mới thì chúng tôi mới quản lý theo quy định về trật tự xây dựng đô thị”, ông Tuấn cho biết thêm.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở cảnh sát PCCC, sáng nay cho hay, 10 chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC bị ngạt khói hiện đều xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sáng nay đại diện Sở Cảnh sát PCCC cũng đã xuống hiện trường phối hợp cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hồng Ngân