Khai mạc kỳ họp tổng kết Quốc hội khóa XII

(Dân trí) - Kỳ họp thứ 9 QH Khóa XII khai mạc sáng nay, 21/3, bắt đầu tuần làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ. Được coi là phiên họp tổng kết hoạt động điều hành đất nước nhiệm kỳ 2007-2011, QH dành thời lượng lớn xem xét báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng, Chủ tịch nước…

Khai mạc kỳ họp tổng kết Quốc hội khóa XII - 1
Hoạt động của các vị lãnh đạo nhà nước được xem xét trong kỳ họp này.
 
Trọng tâm của kỳ họp thứ 9 là để QH “tự vấn” hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xem xét các báo cáo tổng kết của khối cơ quan tư pháp, hành pháp. Báo cáo tổng kết của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ sẽ được thảo luận trực tiếp tại hội trường với sự phản ánh khách quan, công khai của báo chí.

Phần thảo luận về báo cáo tổng kết công tác của Thủ tướng, Chính phủ và Chủ tịch nước được nhóm chung, dành trọn một buổi làm việc.

Nội dung “thời sự” trong chương trình làm việc kỳ họp này là nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, tình hình những tháng đầu năm 2011 của Chính phủ. UB Kinh tế, UB tài chính ngân sách của QH cũng nêu ý kiến thẩm tra các báo cáo này của Chính phủ. Phần thảo luận tại hội trường đã được quyết định nâng thời lượng từ nửa ngày lên trọn 1 ngày theo yêu cầu của đại biểu.

Hoạt động lập pháp của QH khóa XII được “chốt” lại bằng một dự án luật đang thu hút dư luận: Luật Thủ đô. 3 dự án luật khác cũng sẽ được xem xét thông qua trong kỳ họp cuối cùng này: Luật kiểm toán độc lập, Luật phòng chống mua bán người, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Thời gian làm việc ngắn, gói gọn trong 9 ngày (21-29/3), kỳ họp này không có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

P.Thảo