Khai mạc hội thảo Gìn giữ hòa bình ASEAN - Hàn Quốc

(Dân trí) – Sáng 18/7, tại Đà Nẵng, Hội thảo về Gìn giữ hoà bình ASEAN-Hàn Quốc chính thức khai mạc với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ đối với các nước mới tham gia".

Tham dự Hội thảo có đại diện các nước ASEAN, Hàn Quốc, Liên Hiệp quốc và các quốc gia đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc như: Úc, Anh, Ấn Độ, Mỹ.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phía Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng đồng chủ toạ. Phía Hàn Quốc do ông Oh Nak Young, Công sứ, Đại biện lâm thời đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ toạ.

Chương trình nghị sự tập trung vào 3 vấn đề chính: Xu thế của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc hiện nay và công tác chuẩn bị của Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai lực lượng; Công tác đào tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình. 

Được biết, Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc và Việt Nam - Hàn Quốc và kéo dài đến hết ngày 19/7.

Khánh Hồng