Khai mạc hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành trung ương Ðảng khóa X

Ngày 9/7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã khai mạc Hội nghị lần thứ bảy. Dự kiến Hội nghị lần này làm việc từ ngày 9 đến 17/7.

Hội nghị nhằm thảo luận và thông qua các đề án về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH"; "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế"; "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

BCH Trung ương cũng nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, nêu rõ vị trí, tầm quan trọng, mục tiêu, những định hướng lớn về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức; giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những vấn đề đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ bảy đều rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn, sâu sắc cả trước mắt và lâu dài.

Tại phiên khai mạc, Hội nghị đã nghe ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Tờ trình của Bộ Chính trị về Ðề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH"; ông Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư  trình bày Tờ trình của Bộ Chính trị về Ðề án "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế"; ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sáu tháng cuối năm 2008.

Theo Nhân Dân