Khai mạc Festival Dừa 2012: Tự hào xứ dừa Việt Nam!

(Dân trí) - Với chủ đề “Cây dừa Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển - Tự hào xứ dừa Việt Nam”, Festival Dừa lần III- năm 2012 chính thức khai mạc tại TP Bến Tre - tỉnh Bến Tre tối qua 5/4.

Trước giờ khai mạc, không khí tại trung tâm TP Bến Tre hết sức sôi động. Từ đầu giờ chiều, Ban tổ chức đã cấm xe ở một số tuyến đường vào sân khấu để tránh tình trạng ùn tắc, kẹt xe do lượng người đổ về trung tâm quá đông. Tuy nhiên, một số tuyến đường bên ngoài vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Tại hồ Trúc Giang - nơi có sân khấu nổi giữa hồ để tổ chức đêm khai mạc, không khí cũng náo nhiệt không kém. Hàng ngàn người dân đã tập trung xung quanh hồ để chờ giờ phút cùng tỉnh Bến Tre khai mạc Festival dừa đầu tiên có quy mô cấp quốc gia.

Khai mạc Festival Dừa 2012: Tự hào xứ dừa Việt Nam!

Toàn cảnh sân khấu khai mạc Festival Dừa năm 2012 tại Bến Tre

Đúng 20h, các giàn đèn màu sân khấu bừng sáng, 9 con rồng của các đội múa rồng xuất hiện trong tiếng trống nhạc tưng bừng. Sau màn múa rồng, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban chỉ đạo Festival Dừa lần III- năm 2012 - đọc diễn văn khai mạc. Ông Hiếu cho biết: Bến Tre có diện tích và số lượng dừa lớn nhất Việt Nam; với trên 52.000 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 400 triệu trái, chiếm trên 35% sản lượng dừa cả nước. Giá trị các sản phẩm từ dừa chiếm hơn 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dừa chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Bến Tre. Sản phầm từ dừa có trên 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. “Festival Dừa nhằm tri ân cây dừa cùng những con người thủy chung, son sắt cùng dừa" - Chủ tịch tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.

Khai mạc Festival Dừa 2012: Tự hào xứ dừa Việt Nam!
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ khai mạc

Đến dự lễ khai mạc Festival Dừa 2012, bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước - nhận định Bến Tre là vùng đất chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. Song khi thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã đoàn kết chung sức, đồng lòng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng cao. Cây dừa Bến Tre đã góp phần tạo nên thành quả đó. Cây dừa ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần phát triển đất nước nên cần được quan tâm đúng mức.

Phó Chủ tịch nước nói: “Tôi hoan nghênh tỉnh Bến Tre đã tổ chức Festival Dừa lần III- năm 2012 với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Festival Dừa nhằm tôn vinh những người trồng dừa, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà văn hóa, các nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho cây dừa phát triển”.

Chỉ đạo tại lễ khai mạc, để phát triển ngành dừa, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh Bến Tre, các Bộ ngành chú trọng quy hoạch phát triển vườn dừa, đầu tư nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giống, đầu tư mới và nâng cấp những nhà máy hiện có, ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản phẩm dừa ngày càng nâng cao chất lượng, giá trị. Cây dừa không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn bảo vệ môi trường vì cây dừa còn là cây của môi trường, có khả năng thích ứng cao với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng - mà theo dự báo, Bến Tre là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lễ khai mạc tiếp tục với phần văn hóa nghệ thuật cùng nhiều tiết mục đặc sắc nhằm tôn vinh cây dừa, như: dừa- hiền hòa trong thiên nhiên, dừa- hiên ngang trong chiến đấu, dừa- một sản phẩm du lịch xanh, dừa- một hình tượng văn hóa nghệ thuật, dừa- sức mạnh kinh tế đầy tiềm năng, dừa- tâm điểm hội nhập quốc tế…

Khai mạc Festival Dừa 2012: Tự hào xứ dừa Việt Nam!
Cây dừa trong tiến trình hội nhập quốc tế

Festival Dừa sẽ diễn ra đến ngày 10/4. Dự kiến tại lễ bế mạc sẽ có màn trao bằng kỷ lục một số sản phẩm làm từ dừa cho các nghệ nhân.

Huỳnh Hải