Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” khai mạc hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2012) và 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 
Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... dự Đại hội (Ảnh: P. Thanh)

 

Dự Đại hội có 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên phụ nữ, tiêu biểu cho sức mạnh và ý chí vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ các vùng miền của Tổ quốc. Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (74 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất Đinh Koch, dân tộc Bana, Chi Hội trưởng Làng Dâu, xã Bngoong, huyện Chưxê, tỉnh Gialai (21 tuổi). 69,36% đại biểu có trình độ đại học, cao đẳng; 89,99% đại biểu là đảng viên; 73,03% đại biểu là cán bộ chuyên trách các cấp hội.

 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế trong phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm tới (2012 - 2017). Đại hội sẽ kiểm điểm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2007 – 2012; bầu Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 

Đại hội cũng quyết định thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); nghe trình bày tham luận của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, Hội LHPN các cấp và đại biểu dự Đại hội; biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm liên tục trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội.

 

Thanh Hòa

 Báo Tin tức