TPHCM:

Kẹt xe nghiêm trọng vì tài xế phản đối trạm thu phí

(Dân trí) - Bức xúc trước việc doanh nghiệp quản lý trạm thu phí xa lộ Hà Nội vẫn tiếp tục thu phí xe ôtô ra vào liên tỉnh lộ 25B, hàng chục tài xế đã dừng xe phản đối ngay trước trạm gây kẹt xe nghiêm trọng.

Như Dân trí đã đưa tin, UBND TPHCM đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) khẩn trương xây dựng phương án không thu phí các xe ra vào liên tỉnh lộ 25B tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội mới ngay trong tháng 10.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng có đề nghị CII phải có phương án mới chậm nhất là trong ngày 30/10, nhưng đến chiều tối 2/11 CII chưa có hồi âm. 
Kẹt xe nghiêm trọng vì tài xế phản đối trạm thu phí  - 1

Các xe container dừng ngay trạm thu phí mà không mua vé gây kẹt xe kéo dài (Ảnh: Tùng Nguyên)

16h30 ngày 2/11, bức xúc vì “lệnh” của UBND TP không được thực hiện, gần 50 xe container thuộc các doanh nghiệp vận tải thường xuyên ra vào liên tỉnh lộ 25B đã dừng xe ngay trước trạm thu phí, không mua vé qua trạm để phản đối. 

Một chủ xe cho biết: “TP đã có quyết định mà các cơ quan chức năng cứ đá qua đá lại, giải quyết lòng vòng trong khi doanh nghiệp phải nai lưng ra đóng phí dịch vụ mà mình không sử dụng. Chúng tôi đã mất kiên nhẫn với cách giải quyết của các cơ quan chức năng nên mới dẫn đến tình trạng này”. 

Vì thời gian này là giờ cao điểm, hàng trăm ngàn lượt xe lưu thông trên xa lộ Hà Nội đã dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Chiều từ nội thành về ngoại thành kẹt xe kéo dài hàng km suốt 2 tiếng đồng hồ.  

Cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phải đến tháo biển số các xe container này và huy động xe cứu hộ đến di dời để giải quyết ùn tắc. 

Hiệp hội Vận tải hàng hoá TPHCM, đơn vị đại diện cho quyền lợi các doanh nghiệp vận tải khiếu nại cách thu phí sai của CII, cho rằng: đó là hành động tự phát của các chủ doanh nghiệp vận tải. 

Ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội, cho biết: “Đó là quyền của doanh nghiệp, Hiệp hội không can dự vào. Quan điểm của Hiệp hội là chờ ý kiến của UBND TP. Tuy nhiên, trước sự việc này, Hiệp hội kiến nghị thành phố nên sớm có phương án giải quyết vụ việc này để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân”. 

Tùng Nguyên