1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẹt cứng đường rời Sài thành về quê

(Dân trí) - Đợt lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhiều người ùn ùn đổ về miền Tây, các tỉnh lân cận TPHCM khiến lượng xe tăng đột biến nhất là xe hai bánh.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ, cửa ngõ phía Tây kẹt cứng

Ghi nhận của PV Dân trí tại cửa ngõ phía Tây đoạn qua huyện Bình Chánh (TPHCM), từ 8h sáng, dòng phương tiện “rồng rắn” xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 đoạn từ cầu vòng xoay An Lạc đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh.

1-1461992750538
Cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt cứng sáng 30/4
Cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt cứng sáng 30/4

Càng về trưa, áp lực giao thông càng tăng cao, lượng người và phương tiện đổ ra quốc lộ để hướng về các tỉnh miền Tây càng lớn. Nhiều tốp CSGT được huy động túc trực tại các giao lộ để điều tiết cũng như phân luồng giao thông.

Do trời nắng gắt nên nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi với hành trình về quê nghỉ lễ, nhiều em nhỏ do quá mệt nên nằm ngủ trên xe của bố mẹ.

Đến hơn 10h, tình trạng kẹt xe mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó chiều tối 29/4, nhiều người cũng đã tranh thủ về quê sớm khiến một số tuyến đường dẫn vào sân bay và bến xe miền Đông bị kẹt cứng.

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh để hướng ra quốc lộ về miền Tây
Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh để hướng ra quốc lộ về miền Tây
Quốc lộ 1A hướng về miền Tây đông đúc còn hướng ngược lại thông thoáng
Quốc lộ 1A hướng về miền Tây đông đúc còn hướng ngược lại thông thoáng
5-1461992750754
Chen chúc đến ngộp thở
Chen chúc đến ngộp thở
7-1461992752979
Dòng ô ô, xe máy xếp hàng nhích từng chút trên quốc lộ
Dòng ô ô, xe máy xếp hàng nhích từng chút trên quốc lộ
Đoàn ô tô xếp hàng gần như chiếm trọn quốc lộ
Đoàn ô tô xếp hàng gần như chiếm trọn quốc lộ
10-1461992751992
11-1461992751491
Các phương tiện xếp hàng dài trên cầu Bình Điền
Các phương tiện xếp hàng dài trên cầu Bình Điền
13-1461992752472
Một số người leo lên vỉa hè để nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe
Một số người leo lên vỉa hè để nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe

Do phía trước kẹt xe kéo dài nên nhiều người đã dừng xe lại dưới dốc cầu để uống nước, nghỉ ngơi khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng

Do phía trước kẹt xe kéo dài nên nhiều người đã dừng xe lại dưới dốc cầu để uống nước, nghỉ ngơi khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng

Do kẹt xe quá lâu nên nhiều người đã xuống xe đi bộ
Do kẹt xe quá lâu nên nhiều người đã xuống xe đi bộ
Tình trạng va chạm đã xảy ra do lượng phương tiện tăng cao
Tình trạng va chạm đã xảy ra do lượng phương tiện tăng cao
Nhiều người mệt mỏi do phải ngâm mình giữa trưa nắng
Nhiều người mệt mỏi do phải ngâm mình giữa trưa nắng
20-1461992753092
Những em nhỏ với hành trình hành xác về quê chơi lễ cùng gia đình
Những em nhỏ với hành trình "hành xác" về quê chơi lễ cùng gia đình
22-1461992753208
Nhiều đoạn quốc lộ bị xuống cấp khiến bụi bay mù mịt
Nhiều đoạn quốc lộ bị xuống cấp khiến bụi bay mù mịt
Nhiều chiến sĩ CSGT đứng giữa trưa nắng để điều tiết giao thông
Nhiều chiến sĩ CSGT đứng giữa trưa nắng để điều tiết giao thông

Một chiếc xe buýt chạy tuyến TPHCM - Long An chật nêm người

Một chiếc xe buýt chạy tuyến TPHCM - Long An chật nêm người

Nhiều điểm nút thắt cổ chai trên quốc lộ khiến phương tiện dồn ứ nghiêm trọng
Nhiều điểm nút thắt cổ chai trên quốc lộ khiến phương tiện dồn ứ nghiêm trọng
phan-thuc-duyen-1461992754156
dsc-0246-1461992752825

Tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn và đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn và đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - bến Cát Lái, ước tính trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ có hàng trăm nghìn lượt người, xe qua phà. Đến 11h trưa nay 30/4, tại bến phà Cát Lái (phía bờ quận 2, TPHCM), lực lượng CSGT, bảo vệ khu phố địa phương…vẫn đang phối hợp cùng nhân viên phà Cát Lái nỗ lực điều tiết, phân luồng, giải toả phương tiện tăng đột biến qua phà hướng từ TPHCM về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đến giữa trưa nay 30/4, tình hình ùn ứ ở bến phà Cát Lái (phía bờ quận 2, TPHCM) vẫn còn hết sức phức tạp.
Đến giữa trưa nay 30/4, tình hình ùn ứ ở bến phà Cát Lái (phía bờ quận 2, TPHCM) vẫn còn hết sức phức tạp.
Theo BGĐ bến phà Cát Lái, ước tính trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, có hơn 100 nghìn lượt qua phà.
Theo BGĐ bến phà Cát Lái, ước tính trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, có hơn 100 nghìn lượt qua phà.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - bến Cát Lái thông tin nhanh về tình hình hoạt động tại bến phà trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Theo ông Tuấn, từ 5h sáng cùng ngày, lượng người xe từ các khu vực đổ đến để qua phà về các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu…tăng cao và càng về trưa, tình hình càng trở nên quá tải dù bến phà đã đưa hết phà công suất lớn, tăng cường toàn bộ nhân viên để giải toả hành khách.

“Ước tính trong ngày hôm nay (30/4) sẽ có hơn 100 nghìn lượt người xe qua phà. Chúng tôi sẽ ưu tiên giải toả lượng xe máy để tránh nắng nóng cho người dân. Đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ nên chọn thời điểm thích hợp, trời mát để tránh trẻ phải trân mình dưới nắng, khói bụi do kẹt xe làm ảnh hưởng đến sức khoẻ”, ông Tuấn chia sẻ.

Tình hình kẹt xe cũng diễn ra hết sức căng thẳng trên các tuyến đường đổ về đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống…đoạn qua địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức, TPHCM.

Lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong được tăng cường đến các giao lộ để điều tiết, giải toả…nhưng do áp lực giao thông quá lớn, người xe vẫn ào ạt đổ về nên đến giữa trưa nay (30/4) tình hình kẹt xe vẫn chưa được cải thiện.

Một số hình ảnh kẹt xe ở bến phà Cát Lái và các hướng đường về đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây:


Giao thông ở các hướng đường dẫn về đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị kẹt cứng, kéo dài nhiều km.

Giao thông ở các hướng đường dẫn về đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị kẹt cứng, kéo dài nhiều km.


Xe tải, ô tô xếp hàng dài nhích từng chút qua cầu vượt Cát Lái trên xa lộ Hà Nội.

Xe tải, ô tô xếp hàng dài nhích từng chút qua cầu vượt Cát Lái trên xa lộ Hà Nội.

Đại lộ Mai Chí Thọ vốn rộng thênh thang với hàng chục làn xe thì sáng nay 30/4 cũng bị kẹt cứng.
Đại lộ Mai Chí Thọ vốn rộng thênh thang với hàng chục làn xe thì sáng nay 30/4 cũng bị kẹt cứng.
CSGT được tăng cường tối đa đến các giao lộ để điều tiết, giải toả giao thông.
CSGT được tăng cường tối đa đến các giao lộ để điều tiết, giải toả giao thông.
Biển người đứng trân mình dưới nắng nóng, khói bụi chờ qua phà Cát Lái.
Biển người đứng trân mình dưới nắng nóng, khói bụi chờ qua phà Cát Lái.

Nhiều trẻ nhỏ bị phen khốn đốn vì kẹt xe.

Nhiều trẻ nhỏ bị phen khốn đốn vì kẹt xe.

Nhiều người mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể qua được phà Cát Lái.
Nhiều người mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể qua được phà Cát Lái.
Kẹt cứng đường rời Sài thành về quê - 39
Kẹt cứng đường rời Sài thành về quê - 40

Ở hướng các tuyến đường về miễn Tây, theo ghi nhận, bắt đầu từ chiều ngày 28/4, lượng xe máy đổ về nghỉ lễ bắt đầu tăng dần và đến trưa ngày 29/4 thì bắt đầu tăng đột biến. Nhiều điểm nóng kẹt xe, dòng phương tiện gần như không thể nhúc nhích như Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, cầu Rượu….

Chiều ngày 29/4, anh Lê Văn Giàu, công nhân một công ty ở TP HCM cho biết: “Do lễ năm nay được nghỉ nhiều ngày nên anh cùng vợ về quê Cần Thơ thăm người thân nhưng lượng xe hai bánh kinh khủng nên phải nhích từng chút một từ TPHCM về đến Tiền Giang. Khi đến gần KCN Tân Hương, xe tôi bị kẹt cứng giữa dòng phương tiện, hơn 40 phút vẫn chưa đi được, dù có CSGT điều tiết giao thông”.

Mỗi kỳ lễ, Tết, người và xe phải nhích từng chút từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây
Mỗi kỳ lễ, Tết, người và xe phải nhích từng chút từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây

Một CSGT thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang cho biết, những điểm nóng đều có CSGT túc trực nhưng chưa từng thấy dịp nghỉ lễ năm nào mà lượng xe hai bánh để về miền Tây như năm nay, có những lúc xe hai bánh quá đông không thể điều tiết được, càng về tối lượng người và phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây càng đông.

Còn anh Nguyễn Hữu Tài - tài xế xe tải chuyên chở rau cải từ Trung Lương đi Cái Bè vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/4, cho biết: “Thường ngày thì anh chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến chợ An Hữu giao hàng nhưng hôm nay bị kẹt xe từ ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành) đến gần ngã ba Ấp Bắc thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy thì có một vụ TNGT liên hoàn làm các phương tiện chắn ngang đường. Đến khi cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường thì xe bị kẹt gần 3 tiếng đồng hồ”.


Lượng người và xe tăng cao ở Quốc lộ 1 A (đoạn TP Cần Thơ).

Lượng người và xe tăng cao ở Quốc lộ 1 A (đoạn TP Cần Thơ).

Sáng 30/4, theo ghi nhận tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ, lượng xe đổ về nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Tại TP Cần Thơ, có hàng chục ngàn sinh viên đang theo học cũng vất vả kiếm xe về quê nghỉ lễ. Em Lê Thị Hằng Ni, sinh viên Trường Đại học Tây Đô cho biết: “Em điện thoại đặt xe về Bình Đại (Bến Tre) từ ngày hôm trước nhưng vẫn không có chỗ vì nhiều người đặt. Bình thường chuyến xe Cần Thơ – Bình Đại xuất bến lúc 11h30 hàng ngày nhưng hôm nay mới 9 giờ em đã ra bến xe túc trực đợi khi xe vừa lên tới bến là mua vé liền. Tuy nhiên, ra đến bến xe khi gọi điện thoại cho chủ xe thì biết xe bị kẹt ở bên Tiền Giang. Trong khi đó mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe về quê nên tụi em bắt buộc phải đợi”.

Năm nay, lượng người đổ về quê đông là do dịp lễ trùng thứ bảy, chủ nhật nên được nghỉ bù lên đến 4 ngày nên nhiều người về quê thăm gia đình khiến lượng xe tăng đột biến.

Minh Giang – Nguyễn Vinh - Lê Nhiên - Đình Thảo