Kiên Giang:

Kéo xác cá Ông dài hơn 13m vào bờ để hỏa táng

(Dân trí) - Ngày 5/10, trên mạng xã hội lan truyền một loạt hình ảnh về xác cá Ông (cá voi) dài 13m trôi dạt trên vùng biển Nam Du (xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Khi phát hiện xác cá Ông, người dân xã đảo đã nỗ lực đưa cá vào bờ để hỏa táng theo tục lệ.

Trên trang Facebook tên Mun Nguyên ngày 5/10 có đưa một loạt hình ảnh về xác cá Ông trôi dạt trên vùng biển Nam Du. Theo mô tả, cá dài hơn 13m, nặng trên 10 tấn. Hàng trăm người nỗ lực mới đưa được xác cá vào bờ.

Hàng trăm người đưa xác cá Ông dài 13m, nặng 10 tấn vào bờ (nguồn: Facebook Mun Nguyên)

Sáng 6/10, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang - đã xác nhận với báo giới thông tin cá Ông nặng hàng tấn chết trên vùng biển Nam Du là có thật. Hiện chính quyền cùng người dân đang tổ chức hậu sự cho cá.

Ông Tuấn, cho biết, xác cá Ông được hai tàu đánh bắt ốc mực phát hiện vào trưa ngày 5/10. Khi đó xác cá Ông nổi gần khu vực Ba Hòn Nồm nên ngư dân dùng lưới bọc lại rồi báo chính quyền.

Cũng theo ông Tuấn, xác cá Ông có chiều dài 13,6 mét, chu vi thân 6,8 mét, đang trong quá trình phân hủy.

Người dân đang tách bóc thịt cá để hỏa táng. Riêng bộ xương dự kiến sẽ được giữ lại đưa vào Dinh Nam Hải Ngư thần tại Bãi Ngự để thờ cúng theo phong tục địa phương.


Sự việc thu hút hàng trăm người dân (ảnh chụp từ clip)

Sự việc thu hút hàng trăm người dân (ảnh chụp từ clip)

Kéo xác cá Ông dài hơn 13m vào bờ để hỏa táng - 2


Xác cá rất lớn. (ảnh chụp từ clip)

Xác cá rất lớn. (ảnh chụp từ clip)

Nguyễn Hành