Hà Nội:

Kéo dây điện qua sông, một thanh niên tử vong

(Dân trí) - Buộc dây điện vào người, T cùng với 2 người bạn khác kéo dây điện qua sông Nhuệ nhưng khi lội ra tới giữa sông, T bị chìm nghỉm.

Vào khoảng 8h sáng 15/5, tại khu vực cầu sông Nhuệ trên đường Lê Văn Lương kéo dài (đoạn thuộc địa phận Trung Văn - Từ Liêm), người dân đã vớt được một xác nam giới chừng 20 tuổi. Ngay sau đó nạn nhân được xác định tên T (SN 1992, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).

Được biết, trước đó T cùng 2 thanh niên khác là thợ làm đá tại xưởng đá mỹ nghệ cạnh cầu sông Nhuệ đã sang phía bên kia bờ sông kéo dây điện. T quấn dây vào người và lội qua sông, hai thanh niên còn lại cầm dây ở phía sau. Lội ra đến giữa sông thì T bị chìm, hai thanh niên cầm dây điện kéo lên, dây điện bị tuột.

Mọi nỗ lực cứu vớt T đều bất lực, người nhà của T đã có mặt và tiến hành mò xác T nhiều giờ đồng hồ, nhưng cho đến sáng nay, xác nạn nhân T mới được tìm thấy.

Tại hiện trường, xác nạn nhân được vớt lên ngay dưới khoảng đất cạnh bờ sông, nạn nhân mặc quần bò màu xanh, mình trần. Xung quanh người có quấn một sợi dây dài và buộc một viên gạch vỡ. Bụng hóp, không trương nước, trên người có một vài vết thâm…

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

H.Ngân