Hà Tĩnh:

Kẻ xấu thiêu rụi hàng chục ha rừng đang tranh chấp

(Dân trí) - Liên tục những ngày qua, tại tiểu khu 226 - địa bàn đang xảy ra tranh chấp giữa hai xã Lộc Yên và Gia Phố (huyện Hương Khê) - liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng khiến hàng chục ha gỗ trồng bị đốt cháy, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Trần Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê - xác nhận, vụ cháy rừng đầu tiên tại tiểu khu 226 trên địa bàn xảy ra vào ngày 16/6, sau đó các vụ cháy cứ tiếp tục xảy ra cho đến đầu tháng 7 này. Các vụ cháy này thường xảy ra vào sáng sớm và đêm khuya, lửa xuất phát từ nhiều điểm khác nhau. Rừng bị cháy đều là rừng trồng có tuổi đời gần chục năm, đang đến kỳ thu hoạch như keo, thông. Dù xã chưa có thống kê chính thức nhưng thiệt hại do các vụ cháy gây ra cho người dân là không nhỏ.

Anh Trần Đình Khuê, một chủ rừng chưa hết bàng hoàng sau nhiều vụ đốt rừng xảy ra, bức xúc: Các đối tượng rất thủ đoạn, chúng đốt vào khoảng 3h sáng khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Keo, thông của gia đình tôi đang chuẩn bị thu hoạch nhưng bị đốt sạch, nếu không tìm ra thủ phạm đền bù phần nào cho gia đình tôi thì thiệt hại là rất lớn.
Một phần trong số hàng chục ha rừng của ông Khuê bị đốt trụi, gây thiệt hại lớn
Một phần trong số hàng chục ha rừng của ông Khuê bị đốt trụi, gây thiệt hại lớn

Theo nhận định của Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cũng như Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê Nguyễn Sỹ Lương, nguyên nhân khiến rừng liên tiếp bốc hỏa là do đối tượng xấu cố tình đốt phá; và không loại trừ khả năng nguyên nhân của việc làm này xuất phát từ những mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, cây rừng trồng trước đó giữa người dân hai xã Lộc Yên, Gia Phố.

Được biết, ngoài việc hỗ trợ người dân tăng cường công tác bảo vệ, chính quyền hai xã Gia Phố, Lộc Yên cũng như Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê đã có báo cáo gửi Công an huyện đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những kẻ xấu đốt rừng của người dân.
 
Văn Dũng - Linh Trần