1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Kẻ sát nhân bóp cổ giết chị hàng xóm thoát án tử

(Dân trí) - Bị cáo Vũ Văn Long (SN 1981) vừa thoát án tử với tội danh “Giết người cướp của” trong phiên tòa xét xử phúc thẩm của TAND Tối cao khi y làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có đơn bãi nại của gia đình người bị hại.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, đối tượng Vũ Văn Long, trú tại đội 13, thôn Hà Phú - xã Hòa Bình - huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng là đối tượng ham mê cờ bạc. Đêm 8/1/2003, khi không còn tiền để đánh bạc, Long tới quán nhà chị Vũ Thị Thúy ở cùng xóm để vay tiền nhưng chị Thúy không đồng ý. Sau một hồi cãi vã, Long nảy ra ý định giết chị Thúy để cướp tiền. Nghĩ là làm, dùng sức trai trẻ, Long xông đến dùng tay bóp cổ chị Thúy đến chết mặc cho nạn nhân van xin và cướp đi 400.000 đồng. 

Sau khi giết người cướp của, Vũ Văn Long đổi tên họ và bỏ trốn biệt tích. Suốt nhiều năm sau đó, y chui lủi lấy vợ, sinh con tại xã Minh Thành - huyện Yên Hưng - Quảng Ninh và bị tóm gọn vào tháng 7/2010.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Giết người cướp của” đối với bị cáo Vũ Văn Long ngày 21/3/2011, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Long tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Sau đó Vũ Văn Long đã làm đơn kháng cáo tới TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời gia đình bị cáo cũng đã thực hiện nghĩa vụ  bồi thường toàn bộ cho gia đình bị hại nên gia đình người bị hại cũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Long.

Vì vậy, trong phiên xét xử phúc thẩm của TAND Tối cao, HĐXX phúc thẩm đã quyết định tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Long từ tử hình xuống tù chung thân.

Anh Thế - Quốc Đô