Lâm Đồng:

Kẻ lang thang đâm túi bụi chủ tiệm tạp hóa

(Dân trí) - Đang ngồi ăn kẹo, uống nước, Vinh chợt thấy chủ quán lấy tiền ra đếm. Nổi lòng tham, Vinh rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người lao vào đâm túi bụi. Vinh dồn nạn nhân xuống tầng hầm căn nhà để thủ tiêu nhưng bất thành.

Ngày 21/3, PC14 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với tên La Xuân Vinh (17 tuổi, trú phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”. 

La Xuân Vinh là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định. Trưa 19/3, Vinh đến cửa hàng tạp hóa của chị Triệu Nguyễn Quỳnh Anh (26 tuổi, trú tổ 66 An Sơn, phường 4, TP. Đà Lạt) mua 1 bịch sữa, 1 chai nước và một ít kẹo. 

Trong lúc ngồi ăn kẹo, uống nước tại quán, Vinh thấy chị Quỳnh Anh lấy tiền ra đếm. Lòng tham nổi lên, gã lang thang nảy sinh ý định giết chủ quán để cướp. Vinh rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm chị Anh bị thương rồi đẩy chị xuống bếp, lấy dao chém và đập chị. Tiếp đó, Vinh kéo chị Anh xuống tầng hầm để phi tang.

Lúc này chị Anh vẫn chưa gục hẳn nên cố gắng la lên. Sợ bị lộ, Vinh dùng tay bịt miệng chị Anh. Rất may, mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của chị Quỳnh Anh liền chạy đến. Thấy đông người kéo đến nên Vinh trốn xuống gầm giường. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường 4 (Đà Lạt) đã đến bắt giữ Vinh. Chị Anh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Hiện PC14 công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lí vụ án. 

Thế Phong