1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ bắn chết người vì giành chỗ xem ca nhạc lãnh án

Chỉ vì tranh giành chỗ đứng khi xem ca nhạc, Nhật dí khẩu súng săm lét vào bụng Trung rồi bóp cò.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993 - Trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) vì tội giết người.

Kẻ bắn chết người vì giành chỗ xem ca nhạc lãnh án
Nhật tại phiên tòa xét xử ngày 14/6

Theo nội dung bản cáo trạng, tối ngày 8/2/2011, nhóm của Nguyễn Khắc Nhật và nhóm của Nguyễn Tuấn Trung (SN 1993 - Trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) đến sàn nhảy Heaven 69 đóng trên địa bàn TP Vinh để xem ca nhạc.

Quá trình xem, Trung đứng phía trước làm khuất tầm nhìn của Nhật. Sau đó Nhật tiến lên nói với Trung là đứng tránh một bên cho mình xem với. Tuy nhiên, Trung vẫn không không chịu chia sẻ.

Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Hiếu người đi cùng nhóm với Nhật tiếp tục nói Trung lùi lại cho bạn mình xem. Trung trả lời "tôi sai à, cho tôi xin lỗi", sau đó bất ngờ Trung lấy một cốc bia ném vào mặt Hiếu làm Hiếu bị thương. Bực tức, sẵn có khẩu súng săm lét mang theo bên người, Nhật cầm chĩa thẳng vào bụng Trung mà bóp cò khiến nạn nhân bổ gục tại chỗ.

Gây án xong, Nhật chở Hiếu đi bệnh viên băng bó vết thương. Sau đó nghe tin Trung đã chết do vết thương quá nặng, Nhật nói với bạn chở đến trụ sở Công an TP Vinh tự thú cùng khẩu súng gây án.

Đến ngày 19/9/2011, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nhật 8 năm tù giam, đồng thời phải đền bù cho gia đình bị hại số tiền 105 triệu đồng. Không đồng ý với bản án HĐXX đã tuyên, phía bị hại làm đơn kháng cáo. Sau đó Tòa hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 14/6, TAND Nghệ An mở lại phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nhật 10 năm tù giam. Đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 103 triệu đồng.
TheoGiang Nam
VTC