1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia - Anh: Đại chiến kinh điển của châu Âu

(Dân trí) - Sau 10 tháng kể từ cuộc đối đầu ở World Cup 2014, Italia và Anh sẽ lại tái ngộ nhau trong cuộc đối đầu ở Juventus Arena (Torino). Dù chỉ là trận giao hữu thử nghiệm đội hình, nhưng đây hứa hẹn sẽ là cuộc so tài hấp dẫn giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 1/4, sân Juventus Arena (Juventus)

Cả Italia lẫn Anh đều rơi vào bảng đấu không quá khó tại vòng loại Euro 2016 và khi thể thức giành quyền vào VCK đang trở nên dễ dàng hơn rất nhiều (hai đội bóng giành quyền đi tiếp) nên hai ông lớn này không chịu nhiều áp lực. Điều mà cả Conte lẫn Hodgson cần là một trận thử nghiệm chất lượng để kiểm nghiệm đội hình.

Italia-Anh là cuộc đấu của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu

Italia-Anh là cuộc đấu của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu

Italia vừa gây thất vọng lớn khi để Bulgaria cầm hòa tại Sofia, nhưng chiếc vé giành quyền đến Pháp vẫn đang rộng mở. Người Anh còn chơi tưng bừng hơn khi đại thắng Lithuania 4-0 nhờ sự tỏa sáng của cặp Kane-Rooney. Cả hai đều có được tâm lý thoải mái trước cuộc so tài ở Juventus Arena đêm nay.

World Cup 2014, Anh và Italia đã đối đầu nhau ở trận đấu mở màn, người Ý với sự tỏa sáng của Pirlo đã giành chiến thắng 2-1. Thậm chí nếu các chân sút xứ sở mỳ ống dứt điểm tốt hơn, người Anh đã phải đón nhận một trận thua đậm.

Điều đáng tiếc là ở một bảng đấu tử thần, cả Anh và Italia đều bị loại đầy đáng tiếc từ vòng 1. Cả hai cần lấy lại danh dự sau một giải đấu gây thất vọng, cuộc chạm trán tại Torino đêm nay là cơ hội để hai nền bóng đá thể hiện sức mạnh của mình.

Italia thiếu vắng quá nhiều trụ cột quan trọng cho đợt tập trung lần này. Hai tiền vệ hàng đầu là Pirlo và Marchisio phải vắng mặt do chấn thương. Thủ thành Buffon cũng không thể góp mặt cùng đồng đội ở sân nhà quen thuộc Juventus Arena và nhiều cầu thủ quan trọng như Perin, Pasqual cũng sẽ ngồi ngoài.

Bên phía đội tuyển Anh, Danny Welbeck, James Milner, Raheem Sterling, Leighton Baines cũng phải ngồi ngoài sân do chấn thương. Nhưng HLV Roy Hodgson đang có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng có thể tạo nên sự khác biệt, đặc biệt là ngôi sao trẻ đang lên Harry Kane của Tottenham.

Italia từng đánh bại Anh ở World Cup 2014
Italia từng đánh bại Anh ở World Cup 2014

HLV Conte không đưa ra nhiều thay đổi so với thời của Prandelli, sơ đồ 3-4-1-2 vẫn được sử dụng. Hàng thủ là bộ ba của Juventus là Chiellini, Barzagli, Bonucci. Parolo, Candreva, Verratti, Darmian chơi ở giữa sân còn Vazquez đá sau cặp tiền đạo đang đạt phong độ cao là Immobile-Elder.

Khác với thời Prandelli, HLV Conte quyết định từ chối Balotelli vì lối sống vô kỷ luật của tiền đạo này. Hiện tại, Italia đang sở hữu quá nhiều tiền đạo có đẳng cấp như Immobile, Osvaldo, Elder và hầu hết đang ở đỉnh cao phong độ.

Đội tuyển Anh đang có nhiều thay đổi bước ngoặt so với World Cup 2014. Carrick, Henderson, Delph đảm nhậm việc phân phối bóng ở giữa sân, còn Barkley sắm vai dẫn dắt lối chơi, nhiệm vụ khá nặng nề kể từ khi Lampard rồi Gerrard chia tay đội tuyển.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào sự tỏa sáng của cặp Rooney-Kane. Rooney vẫn thể hiện được bản lĩnh của một tiền đạo đẳng cấp và luôn ghi được bàn thắng quan trọng. Trong khi đó, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng của Kane mang đến nhiều nét mới trong lối chơi tấn công của người Anh.

Đây là cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá điển hình của châu Âu, giữa lối đá chặt chẽ, khoa học của người Ý và lối chơi bóng dài, thiên về thể lực của người Anh. Với tâm lý thoải mái, chắc chắn đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, kịch tính và nhiều bàn thắng được ghi.

K.A

K.A