1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tiến hành tập trận gần biên giới Afghanistan

(Dân trí) - Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tập trận gần biên giới Afghanistan vào ngày hôm qua, vài ngày sau các cuộc tập trận hải quân ở Vịnh Péc-xích, vốn đã làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và đẩy giá dầu mỏ tăng cao.

 

Iran tiến hành tập trận gần biên giới Afghanistan - 1

Nhiều tên lửa được bắn thử trong cuộc tập trận kéo dài 10 ngày của Iran mới đây.

Mohammad Pakpour, tư lệnh lực lượng bộ binh của Vệ binh cách mạng Iran cho biết cuộc tập trận diễn ra gần Khvat, cách Afghanistan 60km, “nhằm củng cố an ninh dọc biên giới Iran”.

 

Hải quân thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã tiến hành cuộc tập trận 10 ngày ở Vịnh Péc-xích và cuộc tập trận kết thúc vào hôm thứ ba vừa qua. Cuộc tập trận được tiến hành vào thời điểm căng thẳng giữa Iran và Washington tăng cao, sau khi Tổng thống Obama phê chuẩn các lệnh trừng phạt nhằm cấm các nước mua dầu của Iran.

 

Iran đã đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến đường chở dầu quan trọng của thế giới, khiến giá dầu tăng cao. Ngoài ra, Iran cũng cảnh báo Washington chớ có phái tàu sân bay trở lại Vịnh Péc-xích.

 

Trong khi đó, hôm thứ năm vừa qua, nhóm binh sỹ trên tàu sân bay USS John C. Stennis, tàu là mục tiêu đe dọa của Iran, đã cứu 13 ngư dân Iran khỏi tay cướp biển Somalia khi họ đi qua Eo biển Hormuz.

 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã hạ thấp tầm quan trọng chính trị của vụ giải cứu. “Đôi khi, Iran cũng giúp và giải cứu cho thủy thủ nhiều nước khác bị cướp biển bắt giữ”, ông cho biết trên đài truyền hình nhà nước Press TV. “Đây là một cử chỉ nhân đạo, không liên quan đến mối quan hệ hai nước”.

 

Vũ Quý

Theo Reuters