Huyện Tiên Lãng có Chủ tịch mới sau vụ cưỡng chế

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó GĐ sở Khoa học & Công nghệ TP Hải Phòng vừa được Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhất trí phê chuẩn giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Theo nguồn tin từ UBND TP Hải Phòng mà PV Dân trí vừa cập nhật được, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng đảm nhận cương vị chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, vị trí mà trước đó ông Lương Hữu Huyền được phân công tạm đảm nhiệm sau khi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền ký quyết định cách chức chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền.

 

Ông Nguyễn Văn Tùng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Theo đó, vào ngày mai 21/3, UBND TP Hải Phòng sẽ chính thức công bố quyết định phân công ông Nguyễn Văn Tùng chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch huyện Tiên Lãng. Ông Tùng từng giữ cương vị PGĐ Sở NNPTNT trước khi giữ cương vị PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ.


Huyện Tiên Lãng có Chủ tịch mới sau vụ cưỡng chế
Sau khi ông Lê Văn Hiền bị cách chức, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhận cương vị chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm trong việc cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ngày 11/2, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định đình chỉ chức vụ Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền và quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với ông Nguyễn Văn Khanh.

 

Tiếp đó, ngày 23/2, UBND TP Hải Phòng tiếp tục ra quyết định cách chức huyện ủy viên và chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với ông Lê Văn Hiền và cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh theo các Quyết định số 243, 244, 245. UBND TP Hải Phòng cũng đã giao cho ông Lương Hữu Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng chịu trách nhiệm tạm thời điều hành hoạt động của UBND huyện Tiên Lãng.

 

Như vậy, sau những sai phạm liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang - Tiên Lãng, UBND TP Hải Phòng đã họp và chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Văn Tùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Cũng theo nguồn tin mà Dân trí cập nhật được, có thể trong thời gian sớm nhất, Ban thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng cũng sẽ cử cán bộ để thay thế chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Tiên Lãng với ông Bùi Thế Nghĩa đồng thời điều chuyển công tác ông Bùi Thế Nghĩa làm công việc khác.


Huyện Tiên Lãng có Chủ tịch mới sau vụ cưỡng chế
Khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn sau khi bị cưỡng chế.

 

Liên đới trong vụ việc này, TP Hải Phòng cũng sẽ tiến hành họp bàn để xem xét cân nhắc cán bộ để phân công làm phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thay cho ông Nguyên Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

 

Riêng với 2 ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư và Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, sau khi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, 2 ông đã có đơn xin nghỉ 1 tháng để giải quyết việc riêng nhưng không được tự ý rời khỏi địa phương. Đến nay, về mặt nhân sự, 2 vị trí này tại UBND xã Vinh Quang vẫn đang được được người tạm quyền đảm nhận là bà Ngô Thị Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tạm thời thay ông Hoan phụ trách công việc, ông Mai Công Nhìu, Phó Chủ tịch UBND xã tạm thời thay ông Lê Thanh Liêm điều hành UBND xã Vinh Quang.

 

Anh Thế - Quốc Đô