TPHCM:

Huy động tổng lực hạn chế ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Nhận định về tình hình trật tự đô thị thời gian qua, UBND TP cho rằng: “Tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước trên địa bàn TP đã gia tăng đột biến”. UBND TP chỉ đạo Sở GTVT phải có những biện pháp mạnh mẽ nhằm hạn chế tình trạng này.

Nhiều biện pháp kỹ thuật

 

Theo Sở GTVT, hiện nay hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP vẫn còn rất nhiều tồn tại, bất cập, không đồng bộ, gây khó khăn cho việc khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống.

 

Do đó, Sở GTVT yêu cầu các Khu Quản lý giao thông đô thị nghiên cứu và triển khai các biện pháp khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng giao thông hiện có trong khu vực nội thành và phát triển mạng lưới giao thông khu vực ngoại thành nhằm tăng khả năng lưu thông cho xe trên đường.

 

Trong đó, Sở yêu cầu ưu tiên nghiên cứu kỹ các địa bàn thường xuyên xảy ra ùn tắc, đề xuất các biện pháp tháo gỡ cho từng điểm ùn cụ thể, tập trung vào các giải pháp như: mở rộng các “nút thắt cổ chai” trên các tuyến đường và giao lộ xung yếu; nghiên cứu mở rộng đường mà không cần phải di dời, giải tỏa; nối thông các tuyến đường nhằm tăng khả năng lưu thông…

 

Huy động tổng lực hạn chế ùn tắc giao thông - 1
Ngã tư Cộng Hòa – Lê Tấn Quốc là một “nút thắt cổ chai” cần giải tỏa

 

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các Khu nghiên cứu và đề xuất xây dựng các cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ và xe hai bánh tại các giao lộ để nhanh chóng giải tỏa xe tại các vị trí này (có thể dùng vật liệu tạm để xây dựng và tháo dỡ nhanh chóng); lắp đặt thêm nhiều biển báo chỉ hướng; bố trí điểm dừng đậu xe buýt cho hợp lý hơn…

 

Ngày 29/9 sắp tới, Sở cũng dự kiến sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về “Kế hoạch triển khai thực hiện một số biện pháp trước mắt nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM” nhằm lấy thêm ý kiến từ các chuyên gia.

 

Huy động tổng lực

 

Ngoài Sở GTVT, UBND TP yêu cầu Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, cảnh sát trật tự, lực lượng dân quân tự vệ, trật tự viên thanh niên xung phong… có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tiết, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP; tập trung quân số trực giải quyết 24/24 đối với những nơi trọng điểm về ùn tắc giao thông và trong những giờ cao điểm.

 

Huy động tổng lực hạn chế ùn tắc giao thông - 2
Huy động tổng lực các lực lượng trực giải quyết 24/24 tại các vị trí ùn tắc

 

UBND TP cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chủ động kiểm tra tại các trọng điểm về ùn tắc giao thông trên địa bàn mình phụ trách; chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân tự vệ, dân phòng ở địa phương tham gia phối hợp giữ gìn trật tự và hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

 

Ngoài ra, trước tính trạng xảy ra nhiều tai nạn do mặt đường tái lập chưa đảm bảo trong thời gian qua, UBND TP chỉ đạo các Ban quản lý‎ dự án và Sở GTVT phải kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát nhằm hạn chế tình trạng trên.

 

Theo chỉ đạo, Sở GTVT cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu các Ban quản lý‎ dự án và nhà thầu phải tổ chức công trường thi công một cách khoa học, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng tránh tai nạn và ùn tắc giao thông tại khu vực công trường; kiên quyết xử lý các đơn vị thi công kém chất lượng, kéo dài thời gian, không đúng tiến độ…

 

Tùng Nguyên