Nghệ An:

Huy động tàu thuyền tránh bão Kai Tak

(Dân trí) - Trước diễn biến của cơn bão số 5 – bão Kai - Tak, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An đã triển khai các biện pháp nhằm thông báo và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Nghệ An đã huy động hàng ngàn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn tránh bão số 5.
Nghệ An đã huy động hàng ngàn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn tránh bão số 5.

Theo báo cáo từ Ban PCLB Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 16/8/2012, trên địa bàn toàn tỉnh còn khoảng 882/4.175 phương tiện với 6.569/21.700 lao động đang đánh bắt hải sản trên vùng đánh cá chung đã được thông báo về diễn biến của bão Kai Tak.

Các tàu đánh bắt hải sản chủ yếu đánh bắt gần bờ (ở khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị). Tất cả các phương tiện đều đã liên lạc, nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của cơn bão.

Trước tình hình diễn biến phức tạp cơn bãi Kai Tak, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ban ngành liên quan theo dõi, kiểm đếm số tàu thuyền còn lại; bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về cơn bão để chủ động vào nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm;
 
Tàu thuyền nhận lệnh cấm ra khơi; những tàu thuyền đã về nơi trú đậu phải được chằng, néo an toàn đề phòng gió bão va đập; tuyệt đối không được để người ở trên tàu trong khi có bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi cần thiết.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cựu nạn tỉnh.

Để chủ động đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng truyến biển và Hải đội 2 sử dụng hệ thống thông tin, thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để biết về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, kiểm đếm tàu thuyền.

Theo đó, Hải đội 2 BĐBP Nghệ An cũng lên kế hoạch cử 10 cán bộ, chiến sỹ cùng với các phương tiện, thuốc,… phối hợp với chính quyền thị xã Cửa Lò để sẵn sàng di dời tài sản, người khi cần thiết.

Ngay trong sáng 17/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu có mưa lớn trên diện rộng. 


Nguyễn Duy