Thanh Hóa:

Huy động đội cứu hỏa của nhà máy lọc hóa dầu dập đám cháy siêu thị

(Dân trí) - Vào hồi 13h15 ngày 2/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại siêu thị đồ gia dụng nằm trên địa bàn xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khiến nhiều tài sản và hàng hóa bị thiêu rụi, ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy nằm đối diện với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy. Lực lượng và phương tiện chữa cháy của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng được huy động phối hợp.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Máy xúc và nhiều thiết bị hỗ trợ đã được huy động phá dỡ tường vây xung quanh để lực lượng chữa cháy tiếp cận gần hơn với đám cháy.

Tuy nhiên, do điều kiện nắng nóng, gió to nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC nỗ lực phun nước làm mát, tránh đám cháy lan rộng và bùng phát trở lại. Đến 16h30 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được được dập tắt.

Chưa có thống kê về thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
Nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tích cực dập lửa
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tích cực dập lửa

Di chuyển vật cháy nổ nguy hiểm.

Di chuyển vật cháy nổ nguy hiểm.


Lực lượng chữa cháy của Nhà máy Lọc hóa dầu cũng được huy động.

Lực lượng chữa cháy của Nhà máy Lọc hóa dầu cũng được huy động.

Vụ cháy trung tâm điện máy tại Quảng Trị: Ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Vụ cháy lớn tại Trung tâm điện máy, điện lạnh Kim Nguyên (TP Đông Hà, Quảng Trị) đã gây ra thiệt hại nặng nề cho chủ cơ sở này. Ước tính mức thiệt hại có thể lên đến gần 10 tỷ đồng.

Do vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động gần như toàn bộ quân số cùng gần 10 phương tiện chuyên dụng để tham gia dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy trung tâm điện máy gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Mặt khác, do các mặt hàng trong cơ sở kinh doanh này chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh… nên rất dễ bị hư hỏng khi ngọn lửa bùng phát. Sau hơn 4h kể từ lúc xảy ra cháy, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, rất nhiều hàng hóa đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia dập tắt lửa khi vụ cháy xảy ra
Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia dập tắt lửa khi vụ cháy xảy ra

Anh Trịnh Đình Quân, đại diện cơ sở kinh doanh, cho biết: “Đám cháy bắt đầu xuất hiện ở tầng 2 sau đó lan rộng lên tầng 3 của trung tâm. Trong 2 tầng này vốn là kho chứa, với nhiều mặt hàng điện tử, điện lạnh. Thống kê thiệt hại ban đầu khoảng gần chục tỷ đồng”.

Huy động đội cứu hỏa của nhà máy lọc hóa dầu dập đám cháy siêu thị - 7

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở này khi vụ cháy xảy ra, lực lượng tham gia chữa cháy phải phá cửa để đưa các hàng hóa ở tầng 1 ra bên ngoài.

 Ông Nguyễn Hữu Dũng động viên chủ cơ sở kinh doanh và yêu cầu gia đình phối hợp với lực lượng chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy
Ông Nguyễn Hữu Dũng động viên chủ cơ sở kinh doanh và yêu cầu gia đình phối hợp với lực lượng chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy

Chiều 2/6, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, chia sẻ với chủ cơ sở kinh doanh điện máy sau vụ hỏa hoạn.

Ông Dũng cho biết, tỉnh đã chỉ đạo cho công an và các đơn vị liên quan tập trung điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Đăng Đức

Duy Tuyên