Huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân

(Dân trí) - Gần 23 giờ đêm hôm qua 17/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 nạn nhân và phát hiện một phần thi thể nạn nhân thứ 9 trong số 18 người bị núi đá vùi lấp hôm 15/12. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nên phải cầu cứu đến chó nghiệp vụ của Bộ Công an.

Tối qua, công trường Bản Vẽ có mưa khiến khối đá trên núi cao có nguy cơ tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Bất chấp nguy hiểm, gần 20 máy khoan, máy xúc vẫn hoạt động thâu đêm, hết công suất nhưng thận trọng với mong muốn tìm thấy thi thể của tất cả những nạn nhân xấu số.

 

Đến nay, danh tính của nạn nhân thứ 7 đã được xác định là anh Phạm Văn Hải, sinh năm 1978, ở Nghệ An. Hiện đã tìm thấy 8 nạn nhân. Nạn nhân thứ 9 mới phát hiện được cánh tay, chưa đào được cả thi thể.

 

Lúc 8 giờ 45 phút sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Đức Phớc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - xác nhận thi thể nạn nhân thứ 9 vẫn chưa được đưa ra khỏi lớp đất đá.

 

“UBND tỉnh Nghệ An đã cầu cứu đến chó nghiệp vụ của Bộ Công an. Hiện lực lượng này đang trên đường vào. Do địa hình hiểm trở nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó đã cho nổ hàng tấn thuốc nổ nhưng cũng chưa ăn thua. Lực lượng cứu hộ vẫn làm việc hết sức mình để tìm được các thi thể còn lại thời gian sớm nhất…”, ông Phớc cho biết.

 

Đã xác định danh tính của 7 nạn nhân

 

1. Nguyễn Quý Trưởng (sinh 1979 - quê Hải Dương)

 

2. Nguyễn Văn Thích (sinh 1981 - quê Thanh Hóa)

 

3. Trịnh Bá Kỷ (sinh 1957 - quê Hà Tây)

 

4. Lê Công Tú (sinh 1986 - quê Hà Nam)

 

5. Nguyễn Văn Vạn (sinh 1966 - quê Hà Tây)

 

6. Võ Văn Trang (sinh 1986 - quê Nghệ An)

 

7. Phạm Văn Hải (sinh 1978 - quê Nghệ An)

 

Nghĩa Dũng