Tiền Giang:

Hủy chuyến đi nước ngoài “học tập kinh nghiệm” cho cán bộ sắp về hưu

(Dân trí) - Ngày 17/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang xác nhận đã hủy chuyến đi “học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập do tác động biến đổi khí hậu toàn cầu” tại Hà Lan và Nga.

Trước đó, người dân xôn xao về việc UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Hà Lan và Nga từ ngày 24/11 đến ngày 5/12 với đoàn gồm 14 người là cán bộ nhà nước và 6 chủ doanh nghiệp.

 

Kinh phí đi học tập được lấy từ nguồn xổ số kiến thiết
Kinh phí đi "học tập" được lấy từ nguồn xổ số kiến thiết

Danh sách 14 người là cán bộ nhà nước gồm: ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Dương Minh Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Cần, Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Công thương; ông Huỳnh Dũng Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Giám đốc Sở ngoại vụ; ông Trần Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Phạm Thi Mai Tiên, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp; ông Trần Hoàng Nhật Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây; ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT); ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Mỹ Tho; ông Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Kinh tế (Văn phòng UBND tỉnh); ông Dương Hữu Lộc, Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

Ngoài ra, còn mời thêm 6 chủ doanh nghiệp là Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang; Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thuận Phú; Giám đốc Công ty Xăng dầu Hồng Đức; Giám đốc Công ty Xây dựng Dịch vụ thương mại Hữu Đức và Phó giám đốc Công ty CP Hùng Vương .

 

Danh sách đoàn đi Hà Lan và Nga
Danh sách đoàn đi Hà Lan và Nga

Điều đáng nói, tham gia chuyến đi “học tập” này hầu hết là cán bộ sắp về hưu, cán bộ không thuộc chuyên môn. Trong thành phần này, chỉ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Giám đốc Sở NN&PTNT là “dính” tới chuyện xây dựng chống nước biển dâng, chống ngập. Trong khi đó, chi phí cho một người đi chuyến này mất từ 80 đến 100 triệu đồng.

Chuyến đi "học tập kinh nghiệm" kỳ lạ này đã gây bức xúc trong nhân dân.

Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang gây xôn xao về chuyện cử cán bộ đi “học tập” ở nước ngoài. Trước đó, vào tháng 10 và 11/2014, tỉnh đã cử 2 đoàn sang Mỹ học tập kinh nghiệm mà kinh phí trích từ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang, mời thêm một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Nguyễn Vinh - Minh Giang