Cần Thơ:

Hút mắt buồng dừa 100 trái tại Hội chợ thành tựu 10

(Dân trí) Tại Triển lãm – Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL lần này có hàng ngàn giống cây trồng đặc sản miền Tây được các chủ vườn bày bán. Giống dừa xiêm dây, mỗi quầy từ 50 – 100 trái rất được du khách “để ý”.

Theo anh Huỳnh Văn Dũng – chủ cây giống ở xã Sơn Dinh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết giống dừa xiêm dây có nguồn gốc ban đầu tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vì đặc điểm dễ trồng sai trái, hiệu quả kinh tế cao nên mấy năm gần đây bà con miền Tây mua trồng rất nhiều.

Hút mắt buồng dừa 100 trái tại Hội chợ thành tựu 10

Anh Dũng đang điếm số trái trên buồng dừa xiêm dây cho du khách xem.
Theo anh Dũng, dừa xiêm dây trồng 30 tháng là trổ bông, 36 tháng là có dừa bán. Trung bình mỗi buồng/quầy từ 50 – 100 trái, tuy trái nhỏ nhưng được cái nước ngọt thanh, tốt cho sức khỏe nên du khách rất ưa thích.

Về kỹ thuật chăm sóc, anh Dũng cũng cho biết, giống dừa xiêm rất dễ trồng, tán hẹp (từ 3 -4m) nên cùng một diện tích nếu trồng dừa xiêm dây thì số gốc tăng 1,5 lần so với các giống dừa khác. Khi thấy dừa ra lá non (phần đọt) thì phun thuốc để phòng ngừa bọ cánh cứng, còn khi thấy lá già thì bón phân, tưới nước.

Hút mắt buồng dừa 100 trái tại Hội chợ thành tựu 10

Nhiều du khách đến hỏi thăm về giống dừa xiêm dây.

Hiện tại, mỗi trái dừa xiêm dây được bán với giá từ 8.000 – 10.000 đồng, trung bình một quầy dừa 50 trái thu về 400.000 - 500.000 đồng, hiệu quả kinh tế tăng gấp 10 lần so với các giống dừa khác.

Chính vì những đặc tính ưu việt đó nên mỗi cây giống dừa xiêm dây được bán từ 50.000 – 60.000 đồng mà người dân vẫn chen chân mua. Tuy nhiên một du khách cho biết giống trái dừa này bán được cho khách du lịch hoặc bán ở thành thị nhưng người dân mua uống thông thường vẫn thích loại dừa có trái lớn, giá chỉ từ 6.000 – 8.000 đồng mà lượng nước gấp 3,4 lần trái dừa xiêm dây.

 Ngô Nguyễn