Đà Nẵng:

“Hung thần” xe ben cán thương vong 2 giáo viên mầm non

(Dân trí) - Trên đường từ trường trở về nhà, hai giáo viên trường mầm non Tiểu My (xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) bị “hung thần” xe ben va quệt khiến một cô chết tại chỗ, một cô bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra khoảng 15 giờ ngày 5/8, tại ngã tư giao nhau của đường số 4 và đường số 5 Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
 
“Hung thần” xe ben cán thương vong 2 giáo viên mầm non - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe ben chở đất mang BKS 43C-007.64 lưu thông hướng từ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xuống đường Nguyễn Lương Bằng, khi đến địa điểm trên thì va quệt với xe gắn máy mang BKS 92N9-7073 do cô giáo Nguyễn Thị Sương (SN 1989, quê quán xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) là giáo viên dạy trường mần non Tiểu My (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển.

Hậu quả, người ngồi sau xe gắn máy là cô giáo Lê Thị Tàu (SN 1960, trú tổ 23, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu), cũng là giáo viên dạy trường mần non Tiểu My (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị cuốn vào gầm xe ben và chết tại chỗ. Còn cô Sương bị thương nhẹ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải ben đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, sau khi hết giờ dạy, hai cô giáo này trên đường từ trường về nhà tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) thì xảy ra tai nạn.

Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Công Bính