Hơn 85% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những trận bão trong năm

(Dân trí) - Mặc dù Việt Nam là 1 trong 5 nước có mức độ rủi ro thiên tai cao nhất thế giới, nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh rất cao song có tới 46% doanh nghiệp (DN) chưa có kế hoạch phòng chống và ứng phó với thiên tai.

Tại hội thảo “Đánh giá rủi ro thiên tai và thiết lập kế hoạch kinh doanh liên tục vùng cho các khu công nghiệp tập trung thuộc khối ASEAN” diễn ra mới đây tại Hà Nội, ông Đậu Anh Tuấn, đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Việt Nam là 1 trong 5 nước có mức độ rủi ro thiên tai cao nhất thế giới. Ước tính mỗi năm, thiên tai đã khiến hàng trăm người chết và mất tích, 70% dân số phải chịu rủi ro thiên tai.
 
 
Những cơn bão cấp độ lớn luôn gây thiệt hại  nặng nề cho các doanh nghiệp sản xuất
Những cơn bão cấp độ lớn luôn gây thiệt hại  nặng nề cho các doanh nghiệp sản xuất

Đáng chú ý, một kết quả được khảo sát do VCCI và Quỹ Châu Á tiến hành năm 2011 cho thấy, những trận bão tấn công trong năm đó đã ảnh hưởng tới 85% DN trong tổng số hơn nửa triệu DN đang hoạt động chính thức trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, có tới 46% DN chưa có kế hoạch phòng chống và ứng phó với thiên tai; 57% DN chưa mua bảo hiểm rủi ro; 55% DN chưa có kế hoạch phục hồi sau thiên tai…

Theo đánh giá của các chuyên gia, khi xảy ra thiên tai cấp độ lớn, các DN đơn lẻ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh để tiếp tục duy trì sản xuất, chủ yếu là do sự đình trệ hoạt động của các cơ sở hạ tầng, điện nước, thông tin liên lạc và thiếu nguồn cung cấp nguyên liệu.

Trên khía cạnh này thì không chỉ các doanh nghiệp đơn lẻ mà cả các cơ quan dịch vụ công, các tổ chức vận hành các khu công nghiệp, các cơ quan nhà nước đều được yêu cầu chia sẻ một kế hoạch kinh doanh liên tục Vùng (ABCP) để thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và duy trì Kế hoạch sản xuất kinh doanh (BCP) sau thiên tai.

Bởi vậy, Dự án “Đánh giá rủi ro thiên tai và thiết lập kế hoạch kinh doanh  liên tục vùng cho các khu công nghiệp tập trung thuộc khối ASEAN” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản “JICA” và Trung tâm điều phối ASEAN Hỗ trợ nhân đạo trong Quản lý thiên tai (AHA Centre) thực hiện nhằm hướng tới giảm thiểu những tổn thất và thiệt hại kinh tế tại khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp khi có thiên tai lớn xảy ra.

Dự án sẽ thu thập, phân tích và lưu trữ thông tin về các rủi ro thiên tai, các cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở hạ tầng của hệ thống phân phối… tại 10 quốc gia ASEAN. Trong đó, 3 cụm công nghiệp tập trung từ Indonesia, Philippin và Việt Nam đã được lựa chọn để triển khai dự án thí điểm. Từ đó, cung cấp những cẩm nang hướng dẫn việc đánh giá rủi ro thiên tai và thiết lập Kế hoạch kinh doanh liên tục vùng trong khối ASEAN.

Lan Hương