ĐBSCL:

Hơn 70% phương tiện thủy chở khách không phép

(Dân trí) - Theo Chi cục đường sông phía Nam (Cục đường sông Việt Nam), hiện có hơn 1.000 bến đò ngang ở khắp các tỉnh ĐBSCL nhưng có đến 73% phương tiện hoạt động không phép.

Mỗi ngày đưa đón hàng nghìn lượt khách sang sông nhưng thống kê còn cho thấy 87,4% bến đò không có phao cứu sinh, 50% số người điều khiển phương tiện không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Cụ thể tại TP Cần Thơ có 65.991 phương tiện giao thông thủy nhưng hiện có 5.501 chiếc có đăng kí hoạt động; tại Cà Mau hơn 100.000 người điều khiển phương tiện thủy nhưng có tới 80% trong số đó chưa được đào tạo nghề lái tàu thuyền; Vĩnh Long có 10% trong tổng số 23.000 phương tiện thủy có bằng cấp chuyên môn.

Tin từ phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày qua Cơ quan này kết hợp với Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 14 đóng tại huyện Hồng Dân kiểm tra 48 bến đò ngang đang hoạt động dọc kênh xáng quản lộ Phụng Hiệp và đình chỉ 18 bến đò ngang không phép.

Phạm Tâm