Cần Thơ:

Hơn 5.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo tiểu vùng sông Mê Công

(Dân trí) - Sáng nay 2/12, hơn 5.000 người tề tựu trước cổng UBND TP Cần Thơ cùng đi bộ gây quỹ vì trẻ em nghèo hiếu học tiểu vùng sông Mê Công - một hoạt động tiếp theo của chủ đề “Ước mơ Mê Công” trong “Những ngày Văn hóa, Du lịch Mê Công - Nhật Bản”.

Hơn 5.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo tiểu vùng sông Mê Công  - 1

 
Nối tiếp đêm văn nghệ gây quỹ (1/12), sáng ngày 2/12, hoạt động đi bộ vì trẻ em nghèo các nước tiểu vùng sông Mê Công (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan) cũng đã diễn ra hết sức sôi nổi, nghĩa tình.

 

Ngay từ  6h sáng, nội ô quận Ninh Kiều vui như ngày hội. Lực lượng CSGT TP Cần Thơ được huy động tối đa túc trực ở tất cả các chốt đường để điều tiết giao thông bảo đảm cho cuộc đi bộ thuận lợi, an toàn.

 

Tham gia buổi đi bộ là hơn 5.000 người bao gồm quan chức Chính phủ các nước, các cơ quan sở ban ngành Cần Thơ, sinh viên - học sinh, doanh nghiệp, tổ chức, các chức sắc tôn giáo…

 

Đúng 7h15, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh trống khai hội. Một điều thú vị là do đoàn người quá dài, trong khi đoạn đường đi chỉ hơn 1,5km nên những người đi đầu đã về đích mà những người đi cuối vẫn còn ở điểm xuất phát. 
 
Hơn 5.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo tiểu vùng sông Mê Công  - 2
Đoàn người tham gia quá dài khiến những người đi đầu đã về đến đích mà những người đi cuối mới bắt đầu ở điểm xuất phát.

 

Kết thúc cuộc đi bộ, thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Tấn Quyên đã trao tặng mỗi nước 10.000 USD từ số tiền gây quỹ được để giúp trẻ em nghèo của nước mình.

 

 

Huỳnh Hải - Phạm Tâm