Thanh Hóa:

Hơn 500 dân ẩu đả với bảo vệ công trình đô thị mới

(Dân trí) - Sáng 11/6, hơn 500 người dân thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã tập trung phản đối việc nhà thầu thi công khu đô thị mới Đông Sơn cắt mất con đường dân sinh. Hàng chục người bị bắt và bị thương do va chạm với lực lượng bảo vệ.

Được biết, dự án Khu đô thị mới Đông Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 31/1/2005 tại QĐ số 343, với tổng diện tích là 78ha. 

Đã có 514 hộ dân nhận tiền đền bù và chấp nhận di dời đến khu tái định cư. Tuy nhiên sau khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Tổng công ty HUD tiến hành thi công, nhiều hộ dân đã cản trở bằng cách trồng cây, mang bê tông ra đổ trụ. Chính quyền địa phương cũng như huyện Đông Sơn đã nhiều lần tuyên truyền vận động, giải thích và thành lập đoàn thanh tra xuống làm việc nhưng không có kết quả. 

Theo phản ánh của người dân thì con đường Cầu Gạch - Quán Sú (dài 800 m) là con đường truyền thống đã có từ lâu đời, và mới đây vào năm 2007 người dân đã đóng góp hơn 4 tỷ đồng để xây dựng con đường này. Người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền xin được giữ lại con đường nhưng không được chấp nhận.  

Để bảo vệ cho công tác thi công của các nhà thầu, ngày 11/6, huyện Đông Sơn đã phối hợp với các phòng chức năng công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ cho các nhà thầu thi công. Đã có hơn 500 người dân ở thị trấn Nhồi vì muốn giữ lại con đường đã quá khích dẫn đến xô xát với lực lượng chức năng. Đến 3 giờ cùng ngày, đã có 3 người bị ngất, nhiều người khác bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài ra còn hàng chục người bị bắt vì chống người thi hành công vụ.
 
Nhận được thông tin về vụ ẩu đả, nhóm PV Dân trí đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể chụp được ảnh do lực lượng công an canh giữ gắt gao.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 11/6, ông Bùi Đức Châu, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cho biết: Để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Đông Sơn, trong thời gian thi công, các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có sự cản trở của một số bộ phận người dân ở thị trấn Nhồi nhằm bảo vệ con đường này.  

Trước tình hình đó, ngày 6/6, UBND huyện Đông Sơn đã họp và đề ra 3 phương án: thứ nhất là giải toả các vật cản trong khu vực dự án do người dân dựng lên; phương án 2 là tổ chức thi công của Tổng HUD để đấu nối các điểm nút trong khu vực dự án; và để thực hiện được 2 phương án trên thì UBND huyện đã đề xuất phương án 3 là đảm bảo an ninh trật tự bằng việc huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ được trang bị đầy đủ cả xe chống khủng bố. Đến buổi chiều ngày 11/6 thì công việc bảo vệ thành công cho các nhà thầu thi công. Tuy nhiên đã có 10 người bị thương khá nặng và nhiều người bị bắt về công an huyện Đông Sơn. 

Theo nguồn tin riêng của Dân trí vào sáng nay 13/6, hiện vẫn đang có 8 người được điều trị tại các cơ sở y tế chưa về nhà. Trong số các nạn nhân có người đã bị lực lượng bảo vệ đánh gãy răng, chảy máu mồm... Ngoài ra, trong vụ xô xát xảy ra ngày 11/6, một số ki ốt cũng bị lượng bảo vệ đập phá.

Nhóm PV