Thanh Hóa:

Hơn 50 năm, lời Đại tướng còn nguyên trong ký ức

(Dân trí) - Hơn 50 năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Nông trường Thống Nhất Thanh Hóa, mảnh đất rừng núi hoang vu, đầm lầy ngày nào giờ đã trở thành một thị trấn trù phú. Các thế hệ cán bộ, công nhân nơi đây vẫn ghi nhớ lời dặn của Người.

Vượt hơn 60 km từ thành phố Thanh Hóa, chúng tôi ngược lên Nông trường Thống Nhất (nay là Cty TNHH MTV Thống Nhất Thanh Hóa). Cách đây hơn 50 năm, cán bộ, công nhân viên của Nông trường vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi vào sổ vàng lưu niệm của Nông trường Thống Nhất Thanh Hóa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi vào sổ vàng lưu niệm của Nông trường Thống Nhất Thanh Hóa.

Được thành lập vào ngày 30/4/1957, Nông trường Thống Nhất tiền thân là một nông trường Quân đội thành lập theo Quyết định số 34 của Tổng cục Hậu cần. Lúc đầu Nông trường chỉ có hơn 30 chiến sĩ từ chiến trường Điện Biên Phủ trở về. Sau này nhiều cán bộ chiến sỹ chuyển ngành về đây công tác.

Thời gian đầu sau khi mới thành lập, nông trường gặp rất nhiều khó khăn khi nơi đây mới chỉ là một vùng rừng núi hoang vu và có nhiều đầm lầy. Các cán bộ, chiến sĩ, công nhân ở đây phải phá đá mở đường, bắt tay vào trồng các loại cây lương thực… Nhiều người đã bỏ nông trường vì không chịu được khó khăn để về quê hương lập nghiệp.

Xét thấy những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ, công nhân tại nông trường đang gặp phải lúc này, vì đây là nông trường mà hầu hết đều là bộ đội theo chiến dịch Điện Biên Phủ về đây gây dựng vùng kinh tế này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân từ Hà Nội về thăm nông trường. Chính Đại tướng đã gặp gỡ khích lệ, động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Đại tướng cũng hứa sẽ quan tâm phát triển mạnh hơn nữa nông trường và sau này nơi đây sẽ trở thành một khu kinh tế mới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi vào sổ vàng lưu niệm của Nông trường Thống Nhất Thanh Hóa.
Đại tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân viên của nông trường Thống Nhất năm 1997 tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn trò chuyện, Đại tướng đã tiếp thêm tinh thần và niềm tin, sự đoàn kết đối với cán bộ, công nhân nơi đây. Khi đi thăm nông trường toàn thấy rừng núi, có khu đầm lầy lớn ngay trước nông trường, chỉ tay về phía đầm lầy Đại tướng nói: “Mai đây, khu này sẽ biến thành một công viên vui chơi cho các cháu”.

Đúng như lời Đại tướng nói, sau hơn 50 năm kể từ ngày Đại tướng về thăm, đến nay khu đầm lầy mà Đại tướng chỉ tay ngày nào đã trở thành trung tâm của thị trấn Thống Nhất. Xung quanh khu đầm lầy này là các cơ quan công sở, trường học của thị trấn đóng trên địa bàn.

Ông Lưu Đức Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thống Nhất Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng tôi là những thế hệ sau, dù không được trực tiếp gặp và nghe lời bác Giáp căn rặn lúc đó. Nhưng mỗi người đều thấm nhuần tư tưởng và lời căn dặn của bác Giáp để lại. Các thế hệ truyền lại cho nhau nghe về lời căn dặn của bác mà cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao”.

Dẫn chúng tôi đi thăm phòng truyền thống của công ty, ông Tâm cho biết: “Ngoài bức tượng Bác Hồ được đặt trang trọng giữa phòng truyền thống của công ty thì bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp chung cùng các cán bộ công nhân của nông trường trong lần về thăm cũng được treo ngay giữa phòng. Tuy bức ảnh đã bị mờ đi vì thời gian, nhưng đối với mỗi cán bộ, công nhân của công ty, mỗi khi nhìn lên bức ảnh như đang nghe lời căn dặn của Đại tướng”.

Bút tích của Đại tướng trong sổ vàng của Nông trường Thống Nhất.
Bút tích của Đại tướng trong sổ vàng của Nông trường Thống Nhất.

Trong cuốn sổ vàng lưu niệm nhân kỉ niệm 40 năm thành lập nông trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Tôi đã từng về thăm nông trường, đến nay nông trường đã có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Vùng đất hoang vu trước đây đã trở thành một thị trấn trù phú, tươi vui. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nông trường chúc toàn bộ cán bộ, công nhân kể cả quân nhân chuyển ngành và các anh chị em thanh niên tham gia sau này. Tiếp tục giữ vững đạo đạo đức trong cơ chế thị trường. Luôn luôn nghiên cứu điều tra nhu cầu kinh tế trong và ngoài nước để có phương hướng sản xuất phù hợp, cải tiến công nghệ để hiệu quả kinh tế ngày càng cao, chất lượng sản phẩm ngày càng tiến bộ”.

Đại tướng tin tưởng và chúc: “Tôi tin rằng, nông trường ta sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội và của dân tộc để xây dựng nông trường Thống Nhất trở thành một nông trường gương mẫu góp phần xứng đáng xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ đã từng căn dặn cách đây 50 năm. Thân gửi những tình cảm thân thiết đến gia đình các chú, các mẹ, các cháu”.

Ông Nguyễn Vũ Cư, Giám đốc công ty TNHH MTV Thống Nhất Thanh Hóa cho biết: “Phát huy truyền thống của nông trường Thống Nhất và lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm nông trường cũng như những lời của Đại tướng ghi lại trong cuốn sổ vàng lưu niệm của nông trường năm 1997. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty luôn nỗ lực hăng say lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả để góp phần vào sự phát triển của thị trấn Thống Nhất nói riêng, tỉnh Thanh Hóa và cả nước nói chung như lời Đại tướng hằng mong muốn”.
 
Thái Bá - Duy Tuyên