1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 48 năm tù cho 3 đối tượng mua bán ma túy

(Dân trí) - TAND tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa lưu động xét xử 3 bị cáo vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số hình phạt dành cho 3 đối tượng này là 48 năm tù.

Ngày 27/5, tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với 3 bị cáo là Hờ Dúa Nính (sinh 1970), Vàng A Vự (sinh 1979) và Lường Văn Thinh (sinh 1983) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
Hơn 48 năm tù cho 3 đối tượng mua bán ma túy - 1

Đối tượng Hờ Dúa Nính tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 13/01/2010 tại tại khu vực bản Nà Nghè, xã Tà Lèng (Thành phố Điện Biên Phủ), tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện và bắt quả tang Hờ Dúa Nính (trú quán tại bản Pu Cai, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) đang có hành vi mua bán trái phép 80,59 gam heroin

Tại cơ quan điều tra Nính khai nhận, có quen một đối tượng tên Lan (nhà ở xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông), Lan đã chủ động móc nối với Nính mua heroin về thành phố Điện Biên Phủ để bán. Khoảng 4h00 sáng ngày 13/01, Nính và Hạng A Vừ (cháu rể của Nính, cùng trú tại bản Pu Cai) mang heroin đến thành phố Điện Biên Phủ bán cho Lan thì bị  tổ công tác Công an tỉnh phát hiện, Hờ Dúa Nính bị bắt, còn hai đối tượng là Lan và Vừ đã bỏ trốn.

Với tội danh này Hờ Dúa Nính bị tuyên phạt 17 năm tù.

Cùng ngày, TAND tỉnh Điện Biên cũng đã xét xử đối tượng Vàng A Vự (bản Noong Ngựu); Lường Văn Thinh (bản Co Luống) cùng trú quán tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, cơ quan chức năng thu giữ được 45,06 gam, 2 xe gắn máy, 2 điện thoại di động.

Với tội mua bán trái phép chất ma túy TAND tỉnh Điên Biên đã tuyên phạt Vự 15 năm 6 tháng tù, Thinh 16 năm tù.

Xuân Nguyễn