Quảng Trị:

Hơn 300 người dập đám cháy rừng giả định

(Dân trí) - Tình huống giả định: Trong quá trình phát dọn thực bì, người dân đã sơ suất gây ra cháy rừng; dưới tác động của thời tiết khô nóng, nhiệt độ cao, đám cháy càng lan rộng, vượt khả năng kiểm soát của lực lượng chữa cháy tại địa phương.

Ngày 10/7, Bộ tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại địa bàn xã Hải Phúc, huyện Đakrông.

Hơn 300 người dập đám cháy rừng giả định - 1

Đây là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, có diện tích rừng tự nhiên chiếm 65% diện tích đất tự nhiên của huyện. Diện tích rừng trồng có trữ lượng 4.337,4 ha, chủ yếu là các loại thông, keo, có thảm thực bì dày và dễ gây cháy.

Tình huống chữa cháy được đưa ra diễn tập là khu rừng JBIC ở xã Hải Phúc, thuộc dự án JBIC trên địa bàn huyện Đakrông. Chính quyền đã giao cho ông Hồ Văn Thiểu trồng, chăm sóc và bảo vệ.

Hơn 300 người tham gia diễn tập dập tắt đám cháy lớn trong rừng

Trong những ngày qua, gia đình ông đã phát thực bì để chăm sóc rừng. Trong lúc đang xử lý thực bì, do sơ suất nên ông đã làm cháy rừng, đám cháy ban đầu khoảng 500m2.

Khi phát hiện ngọn lửa lớn, biết mình không thể ngăn chặn được nên ông đã báo cho chính quyền địa phương để huy động lực lượng chữa cháy.

Đám cháy ngày càng lan mạnh, vượt khả năng kiểm soát của lực lượng địa phương
Đám cháy ngày càng lan mạnh, vượt khả năng kiểm soát của lực lượng địa phương

Tuy nhiên, đám cháy lan mạnh vượt khả năng kiểm soát của chủ rừng và xã, quá trình chữa cháy đã có người bị ngạt, bị thương. Chủ tịch UBND xã đã đề nghị UBND huyện và xin tăng cường lực lượng, phương tiện của huyện hỗ trợ.

Đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng, vượt khả năng kiểm soát của huyện nên tỉnh Quảng Trị phải tăng cường lực lượng và phương tiện của các ngành: Quân đội, Cảnh sát PCCC và CHCN, Kiểm lâm… để chữa cháy.

Các lực lượng dân quân, người dân được chính quyền huy động dập tắt đám cháy
Các lực lượng dân quân, người dân được chính quyền huy động dập tắt đám cháy

Tham gia cuộc diễn tập chữa cháy rừng có khoảng 300 người, bao gồm: lực lượng Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lực lượng của huyện Đakrông gồm: Kiểm lâm, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, các lực lượng y tế, dân quân, đơn vị vũ trang...

Dưới tác động của thời tiết khô nóng, gió mạnh khiến đám cháy càng lan rộng
Dưới tác động của thời tiết khô nóng, gió mạnh khiến đám cháy càng lan rộng

Lực lượng kiểm lâm dùng vòi nước dập tắt đám cháy
Lực lượng kiểm lâm dùng vòi nước dập tắt đám cháy

Rất nhiều phương tiện kỹ thuật, máy móc hỗ trợ đã được huy động để phục vụ việc diễn tập chữa cháy rừng, gồm 2 xe chữa cháy và phương tiện, máy móc khác.

Công tác chữa cháy được các lực lượng tiến hành hết sức khẩn trương. Sau gần 3 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ba xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường
Ba xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường

Theo Ban chỉ đạo cuộc diễn tập, mục đích thực hiện đợt diễn tập lần này nhằm củng cố, hoàn thiện phương châm bốn tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy rừng; Bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khi xảy ra cháy rừng không để đám cháy kéo dài, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; Nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng các cấp, khả năng phối hợp giữa các lực lượng; nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đăng Đức