Phú Yên:

Hơn 30 chiến sĩ kéo 3 tàu cá mắc cạn ở cửa biển

(Dân trí) - Sau chuyến đánh bắt trở về bến cá phường 6, tối ngày 20/3, ba tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân thành phố Tuy Hoà, Phú Yên là PY-9223, PY-92692 và PY-92305 bị mắc cạn tại cửa biển Đà Rằng.

Hơn 30 chiến sĩ kéo 3 tàu cá mắc cạn ở cửa biển

Các chiến sĩ cùng ngư dân phối hợp cứu tàu mắc cạn. 

 

Sau khi sự cố xảy ra, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã điều động trên 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng hàng trăm bà con ngư dân kéo tàu bị nạn. Đến sáng nay 21/3 một tàu cá được cứu kéo thành công, 2 tàu cá còn lại vẫn đang gặp nguy hiểm nơi cửa biển.

 

Như vậy từ đầu năm 2012 đến nay, đã có gần 10 vụ tàu cá bị mắc cạn tại cửa Đà Rằng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của ngư dân Phú Yên. Tuy nhiên, đến nay việc nạo vét cửa Đà Rằng vẫn chưa triển khai. Để bảo toàn tính mạng và tài sản, hiện nay nhiều ngư dân chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương Phú Yên phải di chuyển vào cảng Vũng Rô (Phú Yên) hay Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hoà) để bán cá ngừ đại dương và lấy vật tư cho chuyến biển.

 

Yên Hà