Quảng Ninh:

Hơn 3 vạn tấn than từ... "trên trời rơi xuống"

Thực hiện đợt cao điểm về kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đã phát hiện 3,6 vạn tấn than, trong đó có 1.100 tấn than cục không rõ nguồn gốc.

Số than này trị giá khoảng 120 tỷ đồng, đang được Công ty TNHH Hải Đăng lưu trữ tại cảng KM6 thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trả lời các câu hỏi của Đoàn liên ngành, Công ty TNHH Hải Đăng cho biết nguồn gốc 3,6 vạn tấn than này nằm trong số 900.000 tấn than được UBND tỉnh cho phép khai thác tại các vườn rừng trên địa bàn xã Quang Hanh (thị xã Cẩm Phả) và tận thu từ bãi thải đầu đường phía Nam của Công ty Than Đèo Nai...

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại nguồn gốc lại cho thấy, thời hạn cho phép khai thác than ở vườn rừng và than mót ở bãi thải đường Nam chỉ trong vòng 1 năm (từ 2004 - 2005).

Toàn bộ khối lượng than này đã được tiêu thụ hết từ lâu. Mặt khác, trong số 3,6 vạn tấn than bị nghi vấn có tới 1.100 tấn than cục, loại than thành phẩm cấp cao, giá trị lớn chỉ có trong quá trình khai thác chính quy tại các mỏ lớn. Như vậy, trừ khi số than này từ trên trời rơi xuống, nếu không thì đó chính là nguồn than được tuồn ra từ các mỏ thuộc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản nhằm đem đi tiêu thụ trái phép.

Theo nguồn tin do quần chúng cung cấp, hiện trên địa bàn Quảng Ninh đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh với mỏ hiện còn rất nhiều bãi, kho chứa than của các đơn vị, cá nhân ngoài ngành Than ứ đọng với số lượng lớn. Trong đó khu vực gần mỏ TL (TP Hạ Long) còn tồn tới hơn 100.000 tấn được cho là của một “đại gia” ở Cẩm Phả.

Có 2 nguyên nhân khiến các kho, bãi chứa than này bị tồn đọng. Thứ nhất, từ 1/4, Quảng Ninh có lệnh cấm vận chuyển than trên các tuyến không phải là đường chuyên dùng chở than.

Thứ hai, kể từ khi mở đợt cao điểm tấn công than lậu, việc tiêu thụ than lậu trở nên khó khăn hơn, các đầu nậu thu mua than tạm thời giấu mặt, cả đường dây tiêu thụ bị gián đoạn và đang trong thời kỳ... "khủng hoảng". Nếu tỉnh làm căng, 3,6 vạn tấn than không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH Hải Đăng có lẽ chỉ là một số lượng than lậu nhỏ bé.

Theo Lê Minh Triết
Công an nhân dân