Hơn 2.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1A đoạn Bình Định - Phú Yên

(Dân trí) - Công trình được thiết kế theo chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, có tổng chiều dài hơn 40km với 4 làn đường xe cơ giới và thô sơ đảm bảo vận tốc trung bình 80km/giờ…

Ngày 31/3, Bộ Giao thông vận tải và UBND 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1A (đoạn km 1212+400 đến km 1265), đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (đứng giữa) có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (đứng giữa) có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Về dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Lễ khởi công công trình mở rộng quốc lộ 1A

Lễ khởi công công trình mở rộng quốc lộ 1A

Công trình mở rộng quốc lộ 1A, đoạn giáp danh hai tỉnh Bình Định – Phú Yên có chiều dài hơn 40,66 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III – Đồng bằng, với vận tốc trung bình 80 km/h. Mặt đường theo tiêu chuẩn cấp cao. Trong đó có 7,9 km đường quy mô 4 làn xe, các đoạn còn lại thiết kế 2 làn xe.

Tổng mức đầu tư trên 2.043 tỷ đồng, thực hiện trong 30 tháng từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia dự án tổ chức thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và tiết kiệm; góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông huyết mạch quan trọng của quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường, giảm tai nạn giao thông.

Doãn Công