Quảng Ngãi:

Hơn 20 tiểu thương trình báo khoản nợ của tiệm vàng “bị thôi miên”

(Dân trí) - Đến chiều ngày 25/10, hơn 20 tiểu thương cho tiệm vàng Tín Huy (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) vay tiền vàng, đã gửi đơn tố cáo và trình báo đến Công an huyện Bình Sơn.

Hơn 20 tiểu thương trình báo khoản nợ của tiệm vàng “bị thôi miên” - 1

Bà Thúy - chủ tiệm vàng Tín Huy - tỏ ra ăn năn sau khi màn kịch thôi miên bị lật tẩy
 
Đa phần các tiểu thương, người dân cho tiệm vàng Tín Huy vay nợ đều ở xã Bình Chánh, Bình Thới, Bình Nguyên và thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). Người cho vay cao nhất khoảng 1,5 tỷ đồng, thấp nhất là 100 triệu đồng. Ước tính tổng giá trị theo đơn trình báo lên khoảng 3,5 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu của bà Thúy, chủ tiệm vàng Tín Huy, số nợ ước khoảng 5 tỷ đồng. Bà Thúy cho biết: “Phần tiền gốc gia đình tôi có thể trả được, xin người dân cho tôi khất phần lãi suất. Thời gian trả tiền gốc hơi lâu vì gia đình tôi phải xoay xở từ tài sản của gia đình”.

 

Được biết nhiều tiểu thương là chủ nợ của tiệm vàng Tín Huy cũng đi vay mượn, huy động nguồn tiền ở nhiều nơi khác.

 

Hiện Công an huyện Bình Sơn tiến hành thông báo đến nhân dân, tiếp tục nhận đơn trình báo, tố cáo để hoàn thiện hồ sơ vụ dàn cảnh cướp tiệm vàng Tín Huy để trốn nợ.

 

Hồng Long