Hơn 2 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng trên toàn quốc

(Dân trí) - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em còn ở mức cao và đặc biệt suy dinh dưỡng thể thấp còi là 33,9%. Con số này được thông báo sáng nay, 23/1, tại hội nghị dinh dưỡng toàn quốc năm 2008.

Tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng trong năm 2007 đã giảm từ 23,4% năm 2006 xuống còn 21,2%, nghĩa là giảm khoảng 150 nghìn trẻ. Mặc dù vậy, nhưng tình hình dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam vẫn còn rất đáng lo ngại. Ước tính còn có tới hơn 2 triệu trẻ suy dinh dưỡng trong cả nước. Một số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn ở mức cao.

Bởi vậy, tại hội nghị, thứ trưởng bộ Y tế Trần Chí Liêm đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành cần tập trung các giải pháp đẩy mạnh giáo dục truyền thông cộng đồng, chăm sóc bà mẹ mang thai và từng bước can thiệp sớm cho nữ thanh niên nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng một cách nhanh chóng và bền vững.

Bên cạnh đó cũng cần ưu tiên cho các vùng miền Bắc và Tây Nguyên trong việc bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bổ sung vitamin A mở rộng cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi.

Lan Hương

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ