1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Hơn 14.000 ngư dân ăn Tết cổ truyền trên biển

(Dân trí) - Ngày 7/2, tin từ Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, dịp Tết Bính Thân năm nay toàn tỉnh có trên 14.000 ngư dân đón Tết cổ truyền trên biển để khai thác thủy sản.

14.000 ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy sản và sẵn sàng đón Tết cổ truyền trên biển
14.000 ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy sản và sẵn sàng đón Tết cổ truyền trên biển

Theo ghi nhận tại cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn), hàng trăm tàu cá sau khi cập bờ cân bán cá xong lại tiếp tục tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm mở chuyến biển mới khai thác thủy sản. Các ngư dân cho biết, do đầu vụ khai thác thủy sản chính, sản lượng khai thác đạt khá, giá sản phẩm cao. Đặt biệt, sản lượng cá ngừ đại dương khai thác đạt cao, giá ổn định ở mức cao tới 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá xăng dầu đang giảm so với cùng kỳ năm ngoái nên ngư dân thu lãi cao sau mỗi chuyến biển vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Văn Sang (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) cho biết, thời điểm này là mở biển hợp lý, sản lượng khai thác đang đạt, trong khi giá dầu giảm, chi phí ít thì lợi nhuận cao, chia cho anh em thuyền viên đạt. “Ngư dân như tụi tui đón Tết trên biển là chuyện bình thường. Ở đâu cũng là Tết. Đêm giao thừa anh em vẫn tổ chức đón Tết trên biển”, ông Sang cười.

Ngư dân trúng đậm cá ngừ sọc dưa, cá ồ nên phấn khởi vươn khơi dù đã cận Tết
Ngư dân trúng đậm cá ngừ sọc dưa, cá ồ nên phấn khởi vươn khơi dù đã cận Tết

Theo ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, từ đầu tháng 1/2016 đến nay, ngư dân khai thác được 13.700 tấn thủy sản các loại, trong đó có 1.095 tấn cá ngừ đại dương, bình quân mỗi tàu cá của ngư dân lãi từ 50- 60 triệu đồng/chuyến biển. Nhờ vậy, sau khi vào bờ bán sản phẩm, các tàu cá tiếp tục tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm mở chuyển mới khai thác thủy sản và ăn Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên biển. Ngư dân hoạt động chủ yếu hành nghề câu cá cá ngừ đại dương trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực biển giữa Trường Sa và Trường sa.

Doãn Công