Hơn 100 cán bộ chiến sỹ trắng đêm dập lửa cứu kho gỗ

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát dữ dội ở kho chứa gỗ lúc nửa đêm. Hơn 100 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Đến sáng ngày 14/8, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Trắng đêm cứu xưởng gỗ bị cháy

Vào khoảng 23h30 ngày 13/8, tại xưởng gỗ nằm trong khu vực Công ty TNHH Hoàng Hà Linh (phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An) xảy ra hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lúc nửa đêm
Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lúc nửa đêm

Theo một số người dân xung quanh khu vực, vào khoảng 23h30 ngày 13/8, họ có nghe mùi khét bốc lên. Đến khoảng 1h ngày 14/8, đám cháy bắt đầu bùng phát dữ dội, ngọn lửa bốc cao hơn mái nhà.

Một phân xưởng gỗ thành phẩm đã bị thiêu rụi thành tro
Một phân xưởng gỗ thành phẩm đã bị thiêu rụi thành tro

Do khu vực xưởng gỗ nằm sâu phía trong, được bao bọc bởi hệ thống nhà kho, mái tôn… nên người dân không thể ứng cứu. Công nhân dùng bình ô-xy, máy bơm nước để dập lửa nhưng bất lực do đám cháy quá lớn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Nghệ An đã huy động 12 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng PCCC số 1 và số 2 đến hiện trường. Tuy nhiên, do xưởng gỗ rộng, nhiều vật liệu dễ cháy nên việc triển khai công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

10 phương tiện chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đã được huy động chữa cháy
10 phương tiện chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đã được huy động chữa cháy

Lực lượng chữa cháy đã sử dụng các loại phương tiện phá dỡ các cấu kiện xây dựng để triển khai đội hình chữa cháy. Bên cạnh đó, khoanh vùng chữa cháy để tránh lan sang các khu vực xung quanh, huy động nhân dân, chính quyền địa phương cùng công an thành phố, dân quân tự vệ thành phố sơ tán tài sản tại các kho chứa thành phẩm gỗ bên cạnh.

Đến 7h sáng ngày 14/8, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn
Đến 7h sáng ngày 14/8, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn

Sau hơn 4 giờ đồng hồ tích cực chiến đấu với giặc lửa, đến 5h50 cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt ngọn lửa trần; đến 7h15 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn đã thiêu trụi 1 phân xưởng gỗ thành phẩm, than hóa nhiều loại gỗ, trong đó có nhiều loại gỗ quý như đinh hương, Ssến, trai... với tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 6 tỷ đồng, cứu kịp thời số lượng gỗ thành phẩm trị giá khoảng 60 tỷ đồng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đến 10h ngày 14/8, khói vẫn bốc âm ỉ tại kho chứa gỗ của công ty này
Đến 10h ngày 14/8, khói vẫn bốc âm ỉ tại kho chứa gỗ của công ty này

Sáng ngày 14/8, lửa vẫn tiếp tục âm ỉ tại các nhà kho, lực lượng PCCC phải cử người và phương tiện túc trực, phun nước làm mát để tránh hỏa hoạn bùng phát trở lại.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Hoàng Lam

Ảnh: Vương Linh - Cảnh sát PCCC Nghệ An