Hôm nay sắc đỏ bao trùm trên bản đồ thời tiết

(Dân trí) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (1/7) là ngày đầu tiên hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015, sắc đỏ bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trên bản đồ thời tiết. Nắng gay gắt và khô nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của các thí sinh thi ở khu vực này.

Ở Bắc Bộ, mới chỉ 6 -7 giờ sáng nắng đã chói chang, nhiệt độ tăng lên liên tục và đạt mức cao nhất từ 13 - 15 giờ chiều, phổ biến 37-39 độ C. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai nhiệt độ cao nhất 40 độ C. Thêm hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội còn cao hơn nhiều so với mức dự báo.
Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có thể hơn 40 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có thể hơn 40 độ C.

Xuống miền Trung, do phạm vi ảnh hưởng của gió Phơn khô rất rộng và mạnh nên cả một dải từ Thanh Hóa xuống tận Bình Thuận đều nắng nóng. Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ phổ biến 37- 39 độ C, vùng núi phía Tây nền nhiệt còn cao hơn, một số nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận dễ chịu hơn do có gió biển thổi vào, nền nhiệt ở mức 35 - 38 độ C, một số nơi phía Bắc trên 38 độ C. Một số tỉnh phía Nam Trung Bộ thường ít nóng hơn, nhưng ngày hôm nay nền nhiệt cũng tăng lên 35 - 36 độ C.

Phía Nam, Tây Nguyên vẫn đang trong đợt giảm mưa, ngày nền nhiệt độ ở mức 26 - 31 độ C. Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có mưa rải rác muộn về chiều nên nhiệt độ toàn vùng chưa thay đổi với nền nhiệt phổ biến 34 - 35 độ C.

Bể bơi là nơi giải nhiệt lý tưởng. (ảnh chụp chiều 30/6/2015). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Bể bơi là nơi giải nhiệt lý tưởng. (ảnh chụp chiều 30/6/2015). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Trên biển, ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 mét.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

TTXVN