Hội nghị ngoại giao đoàn gặp gỡ lãnh đạo 9 tỉnh duyên hải miền Trung

(Dân trí) - Sáng 22/6, tại Hội An, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao Đoàn” dành cho các địa phương duyên hải khu vực miền Trung.

Khoảng 120 đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao, lãnh đạo 9 địa phương duyên hải miền Trung và Ngoại giao đoàn gồm: Đại sứ, Tổng Lãnh sự, cán bộ phụ trách kinh tế - thương mại, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – bà Nguyễn Phương Nga - cho biết, đây là lần thứ hai chương trình “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn” được tổ chức, tiếp nối thành công của chương trình đầu tiên vào tháng 4/2012 tại TP Cần Thơ dành cho các địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chương trình “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn” là một trong những sáng kiến, nỗ lực của Bộ Ngoại giao với mong muốn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với các địa phương trong việc triển khai chủ trương tích cực và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, góp phần thiết thực vào việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

“Các tỉnh duyên hải miền Trung có vị trí chiến lược trọng yếu và rất giàu tiềm năng phát triển: Đây là trục giao thông nối liền hai khu trung tâm kinh tế lớn của cả nước ở phía Bắc và phía Nam, có bờ biển dài với hệ thống các đô thị phân bố đều và nhiều cảng biển nước sâu. Miền Trung có nguồn nhân lực dồi dào, có lợi thế và nhu cầu rất lớn về phát triển các ngành khai thác và chế biến nông lâm thuỷ sản, năng lượng sạch, hoá dầu, cơ khí chế tạo, phát triển cơ sở hạ tầng…”, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga phát biểu.

Ngoài ra, đây là mảnh đất của những nét đặc thù về tự nhiên, văn hóa và con người, có tiềm năng to lớn cả về du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa với những bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới và những di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Để phát huy được những tiềm năng đó, việc tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các tỉnh duyên hải miền Trung tiếp cận kinh nghiệm phát triển của các nước, tranh thủ nguồn lực, đầu tư từ bên ngoài cũng như quảng bá ra thế giới hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Tại hội nghị này có 3 phiên thảo luận mở về các chuyên đề mang tính thời sự như phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa du lịch.

Đây là diễn đàn bổ ích, mang tính thời sự để lãnh đạo và doanh nghiệp 9 tỉnh thành duyên hải miền Trung và các đơn vị, tổ chức quốc tế kết nối, thảo luận, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm phát triển và cơ hội hợp tác, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của miền Trung, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các nước.

 Công Bính