1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồi âm sau bài báo “Những hiện tượng lạ gần một phòng chụp X-quang”

(Dân trí) - Sau khi bài “Những hiện tượng lạ gần một phòng chụp X-quang” được đăng tải trên <i>Dân trí</i>, phía Bệnh viện Đa khoa Tràng An đã có thông tin phản hồi, khẳng định người vận hành máy X-quang đề cập trong bài không còn là cán bộ của bệnh viện.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, y sĩ Nguyễn Anh Đông, người vận hành máy X-quang tại phòng khám đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (hoạt động không giấy phép, phòng chụp X-quang không đảm bảo yêu cầu về an toàn bức xạ, gây nên những ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh) là nhân viên tạp vụ của Bệnh viện Đa khoa Tràng An hồi năm 2005. Sau đó, anh Đông được đi học lớp bổ túc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, theo sự giới thiệu của Bệnh viện Tràng An.

Kết thúc khóa học (năm 2006), anh Nguyễn Anh Đông được cấp giấy chứng nhận kỹ thuật viên X-quang nhưng không trở về Bệnh viên đa khoa Tràng An công tác nữa mà đi làm tại phòng khám khác.

Như vậy, tính tại thời điểm phòng khám đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh bị phát hiện sai phạm, Nguyễn Anh Đông không phải là người của Bệnh viện Tràng An.

PV