Học sinh mang dao tông đến trường gây chiến

(Dân trí) - Ngày 12/8, CA quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng 9X trong nhóm người cố ý gây thương tích tại cổng trường PTTH Bắc Hà. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai học sinh của trường này.

Chiều ngày 4/8, Đan Thanh Tùng và Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Bắc Hà đã đánh nhau với một học sinh khác tên Hoàng. Tùng về nhờ Phạm Minh Đức, học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trả thù giúp. Đức đồng ý. Còn Hưng ra chợ mua hai con dao tông và một con dao phóng lợn chuẩn bị lên kế hoạch.

Cùng lúc đó, Hoàng cũng sợ bị trả thù nên đã nhờ hai người bạn là Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Đức Hoài Sơn đưa đi học.

Sáng 5/8, theo đúng kế hoạch, Hưng cho tất cả hung khí vào ba lô đi học đưa cho Tùng cầm và hẹn nhau ở cổng Trường PTTH Bắc Hà. Khoảng 10h, Hưng tan học ra ngoài cổng "hội quân" cùng một số đối tượng khác. Khi nhìn thấy Hoàng và 2 người bạn ở quán nước, cả nhóm liền rút dao xông vào chém. Sơn giơ tay ra đỡ bị dao đâm vào tay.

Học sinh mang dao tông đến trường gây chiến - 1

Đan Thanh Tùng, Dương, Nguyễn Tuấn Hưng, Phạm Minh Đức (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi Sơn bị thương nhiều nhát vào tay, ngực và đầu; Phạm Tuấn Anh bị mất một ngón tay trỏ trái, ngón tay giữa, nhưng đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nối liền.
Sau khi sự việc xảy ra, CA quận Đống Đa đã triệu tập các đối tượng lên làm việc. Tại CQĐT các đối tượng đã thú nhận hành vi trên cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993) trú tại khu tập thể Báo chí - Tuyên truyền, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, một trong 6 đối tượng có mặt tại cổng trường Bắc Hà tham gia vào cuộc ẩu đả, đang vắng mặt tại địa phương. Vụ việc đang được CA quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng